|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu đồ nội thất gỗ Việt Nam vào thị trường Mỹ tăng hơn 31%

15:07 | 06/02/2020
Chia sẻ
Trong khi giá trị nhập khẩu đồ gỗ từ Trung Quốc sụt giảm mạnh gần 30% thì Mỹ đang tăng mạnh nhập khẩu từ Việt Nam hơn 31% trong 11 tháng đầu năm 2019.

Theo Báo cáo thị trường nông, lâm, thủy sản số ra mới nhất ngày 3/2 của Cục xuất nhập khẩu (Bộ CÔng Thương) dẫn số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho biết trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ trong tháng 11/2019 đạt 1,51 tỉ USD, giảm 14,6% so với tháng 11/2018.

Tính chung 11 tháng năm 2019, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ đạt gần 17 tỉ USD, giảm 5,6% so với cùng kì năm 2018.

Trung Quốc và Việt Nam là hai thị trường cung cấp chính mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ cho Mỹ trong 11 tháng dầu năm 2019. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại với Trung Quốc nên trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ từ thị trường này giảm mạnh trong 11 tháng năm 2019.

Tỉ trọng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ từ Trung Quốc ở mức 34,6%, giảm 11,8 điểm phần trăm so với cùng kì năm 2018. 

Trong khi đó, Mỹ tăng mạnh nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ thị trường Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2019, đạt 4,78 tỉ USD, tăng 31,2%. Tỉ trọng nhập khẩu từ Việt Nam tăng thêm 7,9 điểm phần trăm so với cùng kì năm 2018.

Theo Reuters, dự báo thị trường nhà ở Mỹ sẽ được cải thiện trong năm 2020. Số lượng nhà ở trung bình trong năm 2020 đạt 1,264 triệu đơn vị tăng 0,6% so với năm 2019.

Thị trường nhà ở tăng kéo theo nhu cầu về đồ nội thất tăng tại thị trường Mỹ trong năm 2020. Thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh, khiến đồ nội thất tại Mỹ trở nên đắt đỏ, vì vậy Mỹ sẽ tăng nhập khẩu đồ nội thất từ các thị trường khác, trong đó Việt Nam là thị trường rất quan trọng đối với các nhà nhập khẩu của Mỹ.

Cũng theo báo cáo của Bộ Công Thương, về chủng loại nhập khẩu, ghế khung gỗ và đồ nội thất phòng khách và phòng ăn là hai mặt hàng chính Mỹ nhập khẩu trong 11 tháng năm 2019. 

Tỉ trọng nhập khẩu hai mặt hàng này chiếm 66,2% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ, tăng 0,6 điểm phần trăm so với cùng kì năm 2018.

Trong đó, nhập khẩu ghế khung gỗ đạt 5,73 tỉ USD, giảm 5,3%; đồ nội thất phòng khách và phòng ăn đạt 5,46 tỉ USD, giảm 4,2% so với cùng kì năm 2018. 

Nhập khẩu các chủng loại đồ nội thất còn lại của Mỹ trong 11 tháng năm 2019 đều giảm so với cùng kì năm trước, trong đó giảm mạnh nhất là đồ nội thất nhà bếp.

Như Huỳnh