|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ngành tài chính Trung Quốc mở rộng cửa đón nhà đầu tư nước ngoài

08:12 | 21/07/2019
Chia sẻ
Quy mô của thị trường trị gía 44 nghìn tỉ USD của Trung Quốc chắc chắn sẽ là một điểm đến hấp dẫn của nhiều định chế tài chính lớn trên thế giới.

Trung Quốc sẽ mở cửa sẽ mở cửa ngành tài chính đón đầu tư từ nước ngoài trong bối cảnh chính phủ nước này sẽ áp dụng nhiều biện pháp để đối mặt với rủi ro và thách thức ngày càng gia tăng, theo Bloomberg.

Nhà đầu tư nước ngoài theo đó có thể mua cổ phần hoặc kiểm soát các pháp nhân bao gồm bộ phận quản lý tài sản của ngân hàng thương mại, công ty quản lý quỹ hưu trí và trung gian tiền tệ, ngân hàng trung ương nước này nói trên một thông cáo.

800x-1

Toà nhà Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải. (Ảnh: Bloomberg)

Được biết, những biện pháp nói trên được đưa ra sau khi một cuộc họp cấp cao được tổ chức vào hôm thứ 6 tuần này, chủ trì bởi Lưu Hạc, Phó Tổng lý Quốc vụ viện.

Trung Quốc theo đó chào đón sự cạnh tranh từ nước ngoài trong lĩnh vực tài chính, ngành công nghiệp trị giá 44 nghìn tỉ USD. Quy mô ngành tài chính tại Trung Quốc hấp dẫn tới mức chỉ cần sở hữu thị phần một chữ số cũng đủ mang đến lợi nhuận khổng lồ cho bất kì công ty nào.

Dù vậy, những nhà đầu tư nước ngoài muốn thành công tại quốc gia tỉ dân cũng vấp phải những yếu tố khó khăn, tới từ đặc thù môi trường kinh doanh, chính trị, điều hành và các đối thủ thuộc kiểm soát của nhà nước vốn đã có chỗ đứng khá vững chắc.

Pháp nhân nước ngoài hiện mới chỉ giữ 1,6% tài sản ngân hàng và 5,8% thị phần bảo hiểm tại Trung Quốc, theo ông Guo Shuqing, người đứng đầu mảng điều hành ngân hàng nước này.

Giới chức Trung Quốc đến nay đã phê duyệt kế hoạch của UBS Group AG, Nomura Holdings Inc. và JPMorgan Chase & Co. trong việc mua phần lớn cổ phần của một số công ty liên doanh chứng khoán địa phương. JPMorgan vào năm ngoái cho biết họ muốn nắm 100% khi pháp luật cho phép.

Trung Quốc mới đây công bố con số cho thấy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới đang chậm lại ở mức 6,2% trong quý II, tốc độ chậm nhất kể từ năm 1992 cho tới nay, khi quốc gia này bắt đầu công bố số liệu.

Hội đồng Quốc gia Trung Quốc nói chính phủ sẽ thực hiện nhiều biện pháp ngắn và dài hạn ảnh hưởng tới cả chính sách vi mô và vĩ mô để thúc đẩy nhu cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.

Thông báo này cũng thừa nhận rằng những vấn đề nội địa và quốc tế "phức tạp" cũng tạo ra những thách thức hiện tại và trong tương lai gần.

0
Advanced issues found

Một số biện pháp khác được Trung Quốc công bố sẽ áp dụng như:

- Các công ty đánh giá tín nhiệm quốc tế có thể đánh tất cả các trái phiếu niêm yết trên sàn giao dịch và thị trường liên ngân hàng, đồng thời tất cả các định chế nước ngoài có thể đóng vai trò bảo lãnh phát hành chính trong thị trường trái phiếu liên ngân hàng.

- Trung Quốc sẽ bỏ giới hạn sở hữu của pháp nhân nước ngoài đối với công ty chứng khoán, công ty quỹ, công ty bảo hiểm nhân thọ và công ty hợp đồng tương lai vào năm 2020 thay vì 2021.

- Các công ty bảo hiểm nước ngoài có thể nắm giữ hơn 25% trong các công ty quản lý tài sản bảo hiểm Trung Quốc.

- Trung Quốc sẽ loại bỏ điều kiện gia nhập thị trường yêu cầu 30 năm kinh nghiệm hoạt động đối với các công ty bảo hiểm nước ngoài.

- Trung Quốc sẽ thực hiện thêm nhiều động thái để các nhà đầu tư định chế tài chính nước ngoài đầu tư dễ dàng hơn vào thị trường trái phiếu liên ngân hàng.

Thái Sơn