|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ngành nông nghiệp châu Âu có thể bị thiệt hại lớn do thời tiết cực đoan

00:30 | 24/08/2022
Chia sẻ
Hàng loạt các nước châu Âu đứng trước nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng sản lượng nông nghiệp do tác động từ đợt hạn hán dài nhất và nóng nhất trong nhiều thế kỷ qua vẫn đang lan rộng khắp châu lục này.

Người nông dân ở châu Âu ngày càng bi quan khi đợt hạn hán dài nhất và nóng nhất trong nhiều thế kỷ qua đang lan rộng khắp châu lục này.

Đầu tháng này, Viện Nghiên cứu khí quyển và khí hậu thuộc Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Italy cho rằng năm nay đang trên đà trở thành năm nóng nhất và khô hạn nhất tại Italy kể từ khi các số liệu bắt đầu được thống kê vào năm 1800.

Thời tiết cực đoan như vậy có nguy cơ làm giảm ít nhất 1/3 tổng sản lượng nông nghiệp của nước này.

Chủ một trang trại trồng nho để làm rượu và ôliu ở vùng Tuscany, miền Trung Italy, dự báo sản lượng nho năm nay sẽ giảm 20%, còn quả ôliu sẽ nhỏ hơn và có vị đắng hơn.

Tình hình tương tự cũng xảy ra ở các khu vực khác của châu Âu. Ở Hungary, cây trồng bị còi cọc.

Tháng trước, Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary Istvan Nagy cho biết thiệt hại về nông nghiệp của nước này từ đầu năm đến nay đã gấp đôi thiệt hại của 10 năm trước đó cộng lại.

Một số nông dân ở quốc gia Trung Âu này cho biết để thích nghi với tình hình thời tiết hiện nay họ đã chuyển sang trồng các loại cây nhiệt đới như chuối và kiwi.

Trong khi đó, tại Đức, nông dân cho biết ngành nông nghiệp nước này không thể chống chọi được với những hiện tượng thời tiết cực đoan hiện nay.

Chủ tịch Hiệp hội Nông dân Đức Joachim Rukwied cho rằng ngành nông nghiệp nước này đang phải đối mặt với tác động kép từ hiện tượng thời tiết khắc nghiệt kết hợp với chi phí nhiên liệu cao do cuộc khủng hoảng ở Ukraine, gây ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và phân bón.

Còn ở Slovenia, giới chức nước này cho biết các trang trại không có hệ thống tưới tiêu sẽ bị mất mùa hoàn toàn trong năm nay. Người trồng trái cây và ôliu ở nước này còn cho biết ngay cả cỏ để chăn nuôi động vật cũng đã giảm, thậm chí có nơi giảm đến 70% lượng cỏ.

Một nhà sản xuất rượu vang ở Tây Ban Nha cho rằng thời tiết năm nay thậm chí có thể làm thay đổi hương vị của rượu.

Nhà sản xuất rượu Roberto Ijalba ở vùng chuyên sản xuất rượu vang La Rioja cho biết các vườn nho ở Tây Ban Nha đã quen với thời tiết mùa Hè nắng nóng và khô hạn, nhưng năm nay nắng nóng ở mức cao mới.

Ông cho rằng rượu vang của Tây Ban Nha nếu sản xuất năm 2022 sẽ có vị ngọt hơn và nồng độ cồn cao hơn bình thường.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Confcooperative của Italy, Carlo Piccinini, những vấn đề mà ngành nông nghiệp phải đối mặt trong năm nay có thể sẽ xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, ông cho rằng việc lên kế hoạch ứng phó tốt hơn có thể giúp giảm nhẹ thiệt hại như cải thiện việc quản lý nước và sử dụng nước hiệu quả.

Trần Quyên