|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ngành khai thác vàng của Australia đặt kỳ vọng lớn vào năm 2021

06:53 | 09/01/2021
Chia sẻ
Các công ty khai thác vàng của Australia (Ôx-trây-li-a) đang đặt mục tiêu cho một năm 2021 “thuận buồm xuôi gió”.
Ngành khai thác vàng của Australia đặt kỳ vọng lớn vào năm 2021 - Ảnh 1.

Ngành khai thác vàng của Australia đặt kỳ vọng lớn vào năm 2021. (Ảnh: Nikkei Asia).

Các công ty khai thác vàng của Australia (Ôx-trây-li-a) đang đặt mục tiêu cho một năm 2021 “thuận buồm xuôi gió” khi giá vàng đang trên đà tăng cao đã thúc đẩy lợi nhuận của họ. Điều này cho thấy việc khuyến khích tìm kiếm các nguồn tài nguyên hiện có vẻ có triển vọng hứa hẹn hơn nhiều so với một hoặc hai năm trước.

Giá vàng thế giới chạm mức cao kỷ lục 2.067 USD/ounce vào tháng 8/2020. Mặc dù hiện tại, giá kim loại quý này đã giảm so với mức đó, song vàng vẫn duy trì ở mức trên 1.800 USD/ounce khi các nhà đầu tư vẫn đổ dồn vào các tài sản trú ẩn an toàn giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành, kéo theo đà suy thoái kinh tế toàn cầu. Đồng USD yếu và lãi suất thấp trên toàn cầu cũng đang hỗ trợ giá vàng.

Các nhà sản xuất vàng lớn đã phản ứng bằng cách lao vào các thị trường vốn, tìm kiếm nguồn vốn để khởi động lại các mỏ vàng đã đóng cửa hoặc khám phá và phát triển các dự án mới.

Anna Nahajski-Staples, Giám đốc điều hành công ty khai mỏ Moneghetti Minerals, cho biết công ty này kỳ vọng sẽ huy động được từ 8-10 triệu USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên sàn giao dịch chứng khoản Australia (ASX) vào giữa năm 2021. 

Một số công ty khác cũng đang đẩy mạnh huy động vốn  để thăm dò và khai thác vàng tại “xứ Chuột túi” gồm North Stawell Minerals, Bardoc Gold và DevEx Resources.

Ngay cả những mỏ vàng lâu năm đã ngừng sản xuất nhiều năm trước đây cũng bắt đầu hoạt động trở lại, bao gồm dự án Katanning ở phía Tây Australia, dự án Gum Creek của Horizon Gold và mỏ Morningstar của AuStar Gold ở bang Victoria.

Khao khát mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với vàng cũng khiến số tiền huy động trên sàn ASX tăng cao. Bởi vậy, trong năm 2020 vừa qua, các lĩnh vực liên quan đến vàng chiếm tỷ trọng huy động vốn lớn nhất từ tất cả các công ty khai khoáng niêm yết trên ASX.

Các công ty vàng đã huy động được 761 triệu AUD (592 triệu USD) trong quý III/2020 và thêm 812 triệu AUD trong tháng 10 và tháng 11/2020. Trên thực tế, chi tiêu cho hoạt động thăm dò các mỏ vàng đã chạm mức kỷ lục 1,2 tỷ AUD trong 12 tháng tính đến tháng 10/2020, chiếm 42% tổng chi tiêu cho các hoạt động thăm dò khoáng sản ở Australia.

Cũng trong khoảng thời gian này, các dự án vàng có tổng trị giá 3,9 tỷ AUD đã được thực hiện và 17 dự án khác đã đạt đến mức đánh giá "khả thi". Nếu tất cả các dự án được thực hiện theo kế hoạch, sản lượng vàng của Australia sẽ tăng thêm 1/3 trong thời gian tới.

Giá vàng tăng và sản lượng khai thác được đẩy mạnh khiến giới chuyên gia ước tính rằng vàng sẽ thay thế than để trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn thứ ba của Australia sau quặng sắt và khí đốt trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2021.

Minh Trang