|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ngành đường Thái Lan lo ngại các biện pháp kiểm soát mới của chính phủ sẽ trì hoãn xuất khẩu

08:15 | 10/11/2023
Chia sẻ
Các công ty xuất khẩu lo lắng việc chính phủ  phân loại đường là hàng hóa bị kiểm soát sẽ khiến thời gian giao hàng kéo dài hơn, gây mất uy tín.

 

Theo Reuters, các công ty Thái Lan lo ngại xuất khẩu đường có thể sẽ chững lại trong năm tới sau khi chính phủ đưa ra các biện pháp mới để bảo vệ nguồn cung nội địa và ngăn chặn buôn lậu.

Thái Lan, nước xuất khẩu đường lớn hai thế giới sau Brazil, tuần trước đã phân loại đường là hàng hóa bị kiểm soát. Đối với những lô hàng xuất khẩu trên 1 tấn bắt buộc phải có sự phê duyệt của chính phủ. Các thương nhân cho rằng biên pháp này sẽ khiến việc giao hàng trở nên chậm trễ.

Ông Rathavudh Saetang, trợ lý giám đốc tiếp thị của công ty xuất khẩu đường Khonburi, cho biết: “Ưu điểm của đường Thái Lan là người mua nhận được hàng đúng thời gian và chất lượng đã cam kết. Do đó, lệnh hạn chế của chính phủ sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng”.

Sự chậm trễ trong xuất khẩu đường từ Thái Lan có thể hỗ trợ giá đường toàn cầu, vốn đang giao dịch gần mức cao nhất trong 12 năm. 

Dữ liệu của chính phủ cho thấy sản lượng đường của Thái Lan bị ảnh hưởng bởi hạn hán và năm nay dự kiến ​​sẽ sản xuất 8 triệu tấn, trong đó 2,5 triệu tấn sẽ được tiêu thụ trong nước và 5,5 triệu tấn xuất khẩu. Năm ngoái, cả nước đã xuất khẩu 7,7 triệu tấn đường.

Đường trắng trong nước có giá là 19 baht (0,5 USD)/kg và đường trắng tinh luyện là 20 baht/kg. Đường trắng tháng 12 trên sàn ICE đã tăng lên mức cao nhất trong 12 năm là 772,9 USD/tấn vào thứ Ba (7/11).

Chính phủ đã hủy bỏ mức tăng giá trong nước 20%/kg sau khi được phê duyệt, cố gắng cân bằng lợi ích của nông dân trồng mía, những người cũng bị ảnh hưởng bởi chi phí cao hơn nhưng không thể tăng giá nội địa.

“Tính đến nay, các biện pháp đã làm giảm thu nhập của người trồng mía và ảnh hưởng đến toàn ngành. Nếu giá không tốt thì ai sẽ trồng mía?” Tổng giám đốc Thai Sugar Millers Corp, ông Rangsit Hiangrat cho biết.

Chính phủ cho biết sẽ đưa ra các biện pháp hỗ trợ nông dân trồng mía.

Hồi tháng 9, Hiệp hội Công nghiệp Hàng đầu của Thái Lan cho biết xuất khẩu sẽ giảm xuống còn 6 triệu tấn trong năm tới từ mức 8 triệu tấn trong năm nay do hạn hán có thể khiến sản lượng giảm khoảng 20%. 


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

H.Mĩ

Sáng mai diễn ra Hội thảo 'Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21'
Sáng mai 22/9, tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi, Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo "Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách".