|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

ngành bán dẫn

Việt Nam sẵn sàng làm chủ và đón làn sóng đầu tư vào ngành bán dẫn

Việt Nam sẵn sàng làm chủ và đón làn sóng đầu tư vào ngành bán dẫn

Trả lời phỏng vấn của Báo Điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng các yếu tố như hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, cơ chế chính sách, nghiên cứu phát triển, chiến lược và nguồn nhân lực để làm chủ và đón làn sóng đầu tư vào ngành bán dẫn tại nước ta.
Thời sự -14:35 | 02/01/2024
Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Mỹ: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn nhất của các nhà đầu tư

Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Mỹ: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn nhất của các nhà đầu tư

Theo ông John Neffeur, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ, Việt Nam là điểm đến hấp dẫn nhất của các nhà đầu tư Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn và có thể đóng vai trò đối tác chiến lược trong cung cấp nguồn nhân lực.
Thời sự -20:45 | 07/12/2023
TS. Võ Trí Thành: 'Muốn phát triển Việt Nam cần trở thành mắt xích quan trọng trong ngành bán dẫn'

TS. Võ Trí Thành: 'Muốn phát triển Việt Nam cần trở thành mắt xích quan trọng trong ngành bán dẫn'

Theo TS. Võ Trí Thành muốn phát triển kinh tế trong các năm tới Việt Nam cần nâng cấp trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn đầy đủ. Nếu không phải thời điểm này thì 'cửa sổ thời gian' để Việt Nam thực hiện khát vọng ngày càng thu hẹp.
Thời sự -15:35 | 05/12/2023
Vì sao tỷ lệ vốn FDI giải ngân trên GDP của Việt Nam vẫn thấp hơn Malaysia?

Vì sao tỷ lệ vốn FDI giải ngân trên GDP của Việt Nam vẫn thấp hơn Malaysia?

Năm 2022, vốn FDI giải ngân vào Việt Nam đạt mức cao kỷ lục 22,4 tỷ USD, tương đương 5,6% GDP danh nghĩa song vẫn thấp hơn tỷ lệ 9% của Malaysia. Tuy nhiên, con số này được dự báo có thể sớm vượt qua Malaysia trong các năm tới.
Thời sự -14:33 | 28/11/2023
GS.Nguyễn Mại: Nâng tầm đầu tư FDI vào Việt Nam

GS.Nguyễn Mại: Nâng tầm đầu tư FDI vào Việt Nam

Theo chuyên gia kinh tế GS. Nguyễn Mại, sau việc nâng cấp quan hệ với Mỹ, dòng vốn đầu tư sẽ đổ mạnh vào Việt Nam, không chỉ tăng thêm vài tỷ USD mà có thể lên tới hàng chục tỷ USD trong năm 2024.
Thời sự -08:00 | 08/11/2023
Với 22 triệu tấn đất hiếm, Việt Nam thu hút đầu tư ngành công nghiệp bán dẫn thế nào?

Với 22 triệu tấn đất hiếm, Việt Nam thu hút đầu tư ngành công nghiệp bán dẫn thế nào?

Về mặt thu hút đầu tư trong lĩnh vực khai thác đất hiếm, phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng cần thu hút các nước có kinh nghiệm trong ngành công nghệ cao như Nhật Bản, Mỹ.
Hàng hóa -14:50 | 06/11/2023
Mạng lưới bán dẫn Việt Nam chính thức đi vào hoạt động

Mạng lưới bán dẫn Việt Nam chính thức đi vào hoạt động

Phát biểu tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Việt Nam cam kết đóng góp tích cực vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngành công nghiệp bán dẫn trên thế giới.
Thời sự -22:22 | 29/10/2023
EU tiến hành đánh giá độ rủi ro của công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

EU tiến hành đánh giá độ rủi ro của công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Theo Reuters, Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiến hành đánh giá liệu công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và công nghệ sinh học có gây rủi ro đối với an ninh kinh tế của EU hay không.
Kinh doanh -22:15 | 08/10/2023
Thu hút đầu tư vào ngành bán dẫn nhưng Việt Nam mới chỉ có 5.000 kỹ sư

Thu hút đầu tư vào ngành bán dẫn nhưng Việt Nam mới chỉ có 5.000 kỹ sư

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đây là một ngành rất lớn ở Việt Nam nên dĩ nhiên sẽ thiếu hụt nguồn nhân lực. Trong thời gian tới bộ sẽ 3 trụ cột trong chính đào tạo nhân lực phục vụ cho công nghiệp bán dẫn.
Thời sự -19:30 | 30/09/2023
Khánh thành dự án sản xuất chất bán dẫn đầu tiên tại miền Bắc, tổng mức đầu tư dự kiến tăng lên hơn 1 tỷ USD vào năm 2025

Khánh thành dự án sản xuất chất bán dẫn đầu tiên tại miền Bắc, tổng mức đầu tư dự kiến tăng lên hơn 1 tỷ USD vào năm 2025

Sau khi khánh thành nhà máy sản xuất chất bán dẫn tại tỉnh Bắc Giang, Công ty TNHH Hana Micron Vina (Hàn Quốc) dự kiến đến năm 2025 sẽ tăng tổng mức đầu tư nhà máy này lên hơn 1 tỷ USD, doanh thu dự kiến đạt 800 triệu USD và tạo việc làm cho khoảng hơn 4.000 lao động.
Thời sự -21:48 | 16/09/2023
Mỹ và EU dự định đầu tư tổng cộng 100 tỷ USD cho ngành bán dẫn

Mỹ và EU dự định đầu tư tổng cộng 100 tỷ USD cho ngành bán dẫn

Theo tổ chức nghiên cứu ChipInsights của Trung Quốc, khoảng 30% tổng doanh số bán hàng của ba nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip lớn nhất nước Mỹ vào năm ngoái là tại Trung Quốc.
Quốc tế -09:00 | 09/07/2023
Chuyên gia: Việt Nam có thể đảm bảo vị trí đi đầu trong cuộc cách mạng bán dẫn nếu có chiến lược rõ ràng và hệ thống đào tạo nhân tài

Chuyên gia: Việt Nam có thể đảm bảo vị trí đi đầu trong cuộc cách mạng bán dẫn nếu có chiến lược rõ ràng và hệ thống đào tạo nhân tài

Ngành bán dẫn của Việt Nam hiện nay phụ thuộc phần lớn vào các công ty nước ngoài như Intel, Samsung, Qualcomm,... trong khi các doanh nghiệp trong nước phần lớn chưa thể tham gia, trừ FPT và Viettel. Vì vậy, theo các chuyên gia, việc thay đổi là điều cần thiết để các doanh nghiệp nội có nhiều "đất diễn" hơn trong lĩnh vực này.
Kinh doanh -15:17 | 24/05/2023
Sản lượng sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc tụt dốc trong hai tháng đầu năm

Sản lượng sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc tụt dốc trong hai tháng đầu năm

Ảnh hưởng từ các lệnh cấm của Mỹ cũng như việc thói quen mua sắm của người tiêu dùng thay đổi (đẩy mạnh thói quen tiết kiệm, không mua sắm ồ ạt) đã khiến ngành bán dẫn Trung Quốc trải qua giai đoạn hai tháng đầu năm 2023 tương đối ảm đạm.
Kinh doanh -07:26 | 16/03/2023
Hàn Quốc phát triển cụm công nghiệp bán dẫn lớn nhất thế giới

Hàn Quốc phát triển cụm công nghiệp bán dẫn lớn nhất thế giới

Hàn Quốc sẽ tạo ra Cụm công nghiệp bán dẫn lớn nhất thế giới tại thành phố Yongin, cách thủ đô Seoul khoảng 60 km. Đây là một phần trong kế hoạch tổng thể của Chính phủ Hàn Quốc nhằm thúc đẩy 6 lĩnh vực công nghiệp nghiệp chính - chip, màn hình, pin thứ cấp, sinh học, phương tiện tương lai và robot.
Quốc tế -21:24 | 15/03/2023
Mỹ mong muốn tạo ra các cơ sở sản xuất chất bán dẫn thông qua Quỹ đạo luật CHIPS

Mỹ mong muốn tạo ra các cơ sở sản xuất chất bán dẫn thông qua Quỹ đạo luật CHIPS

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo trong bài phát biểu về đạo luật CHIPS ngày 23/2 cho biết Mỹ mong muốn tạo ra các cơ sở sản xuất chất bán dẫn thông qua Quỹ đạo luật CHIPS.
Quốc tế -04:00 | 26/02/2023