|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ngân hàng Xây dựng lên tiếng việc phải trả 4.500 tỉ cho Phạm Công Danh

15:08 | 28/12/2018
Chia sẻ
Sau khi TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên Ngân hàng Xây dựng phải trả 4.500 tỉ đồng cho ông Phạm Công Danh, Ngân hàng Xây dựng đã lên tiếng.
ngan hang xay dung len tieng viec phai tra 4500 ti cho pham cong danh Những điều chưa biết về 'phù thủy ngân hàng' Phạm Công Danh
ngan hang xay dung len tieng viec phai tra 4500 ti cho pham cong danh Xét xử vụ Phạm Công Danh chiều 26/7: ông Danh khẳng định không 'đụng' đến số tiền 4.500 tỷ
ngan hang xay dung len tieng viec phai tra 4500 ti cho pham cong danh
Ngân hàng Xây dựng đã lên tiếng về việc phải trả 4.500 tỉ đồng cho ông Phạm Công Danh. Ảnh: T.L.

Theo ngân hàng này, số tiền 4.500 tỉ đồng để cấn trừ nghĩa vụ trả nợ của ông Phạm Công Danh đối với Ngân hàng Xây dựng theo các bản án đã có hiệu lực, tạm tính hơn 13.000 tỉ đồng.

Do vậy ông Phạm Công Danh còn phải hoàn trả cho Ngân hàng Xây dựng hơn 8.000 tỉ đồng sau khi cấn trừ số tiền thu hồi như tuyên án. "Như vậy hoàn toàn không có việc số tiền 4.500 tỉ đồng ra khỏi Ngân hàng Xây dựng mà toàn bộ số tiền 4.500 tỉ đồng này thu hồi từ ngân hàng để trả cho chính ngân hàng", Ngân hàng Xây dựng cho biết.

Ngoài ra, ngân hàng này còn cho biết theo các bản án đã có hiệu lực hiện đang thi hành, thì các tổ chức cá nhân khác như Công ty Phương Trang, bà Hứa Thị Phấn, ông Trần Quý Thanh… còn phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng Xây dựng số tiền lên đến gần 30.000 tỉ đồng.

Trước đó, sau hai tuần xét xử phúc thẩm và nghị án, ngày 25-12 TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án vụ cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại 6.126,8 tỉ đồng cho Ngân hàng Xây dựng VN - VNCB (nay là Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng VN - CB Bank, tiền thân TrustBank).

Toà tuyên Ngân hàng Xây dựng phải trả lại 4.500 tỉ đồng cho ông Danh. Theo HĐXX phúc thẩm, 4.500 tỉ đồng ông Danh chuyển tăng vốn điều lệ cho VNCB, nay không được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hạch toán tăng vốn điều lệ thì phải trả lại cho ông Danh.

Xem thêm

A.Hồng