Ngân hàng trung ương Libya ngừng giao dịch do nhân viên bị bắt cóc
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Libya tại Tripoli, Libya. (Ảnh: Reuters)
Ngày 18/8, Ngân hàng trung ương Libya có trụ sở tại Tripoli cho biết sẽ dừng mọi hoạt động và không trở lại làm việc chừng nào một nhân viên cấp cao của ngân hàng này, người đã bị bắt cóc trước đó trong ngày, được trả tự do.
Người đứng đầu bộ phận công nghệ thông tin của ngân hàng, Musaav Muslam đã bị một nhóm không rõ danh tính bắt cóc sáng 18/8.
Trong tuyên bố của mình, ngân hàng khẳng định phản đối mọi hành vi chống đối từ các nhóm ngoài vòng pháp luật.
Ngân hàng cũng cho biết một số nhân viên khác của họ cũng đã bị đe dọa, do đó ngân hàng sẽ dừng hoạt động cho đến khi những hành vi như vậy chấm dứt và giới chức hữu quan can thiệp.
Ngân hàng tại Tripoli là ngân hàng duy nhất mà quốc tế công nhận được phép giữ nguồn thu từ dầu mỏ của nước này. Thời gian gần đây, ngân hàng này thường bị các nhóm vũ trang bao vây.
Trong cuộc gặp với thống đốc ngân hàng, ông Sadiq Kabir hồi tuần trước, Đại sứ Mỹ tại Libya, ông Richard Norland cảnh báo những nỗ lực thay đổi bộ máy quản lý ngân hàng bằng vũ lực có thể khiến quốc gia Bắc Phi này mất quyền tiếp cận các thị trường tài chính quốc tế.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP