|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nga và Việt Nam sắp ký hợp đồng cung cấp vắc xin, thêm hy vọng nhanh cán đích mục tiêu 70% dân số được tiêm chủng

21:33 | 13/08/2021
Chia sẻ
Đại sứ Gennady Bezdetko cho biết Nga sẵn sàng hợp tác với Việt Nam về phòng chống COVID-19. Các tổ chức liên quan của hai nước dự kiến ký hợp đồng cung cấp COVID-19 cho Việt Nam.

Chiều 13/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga Gennady Bezdetko nhân dịp đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ chí tình mà Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam, trước sau như một coi trọng, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan, tổ chức hai nước tích cực thúc đẩy hợp tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có vấn đề cung cấp và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin phòng, chống COVID-19 cho Việt Nam, cảm ơn sự hỗ trợ của Nga trong lĩnh vực này.

Đại sứ Gennady Bezdetko cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ vật tư và thiết bị y tế phòng, chống COVID-19 cho Nga, nhất là trong năm 2020 khi Nga gặp nhiều khó khăn.

Đại sứ Gennady Bezdetko cũng cho biết Nga sẵn sàng hợp tác với Việt Nam về phòng, chống đại dịch COVID-19, các tổ chức liên quan của hai nước dự kiến trong thời gian tới sẽ ký hợp đồng cung cấp vắc xin cho Việt Nam.

Đại sứ Gennady Bezdetko khẳng định trên cương vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, ông luôn sẵn sàng và sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga lên tầm cao mới.

Nga và Việt Nam sắp ký hợp đồng cung cấp vắc xin, thêm hy vọng nhanh cán đích mục tiêu 70% dân số được tiêm chủng - Ảnh 1.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Liên bang Nga Gennady Bezdetko. (Ảnh: TTXVN).

Việt Nam đặt mục tiêu có ít nhất 150 triệu liều vắc xin để tiêm phòng cho 70% dân số. Ben cạnh đẩy nhanh đàm phán, mua và nhập khẩu vắc xin ngoại, Việt Nam cũng tích cực vận động chính phủ các nước và các hãng sản xuất bán vắc xin cho Việt Nam và đẩy sớm thời gian chuyển giao vắc xin. Việc vận động này có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh khan hiếm vắc xin toàn cầu hiện nay.

Riêng với vắc xin của Nga, hôm 21/7, Việt Nam đã sản xuất lô vắc xin Sputnik V thử nghiệm đầu tiên, Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) và Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) cho biết các mẫu của lô vắc xin thử nghiệm này sẽ được vận chuyển về Trung tâm Gamaleya tại Nga để kiểm tra chất lượng.

Đến nay, Việt Nam đã nhận được hơn 20,5 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 từ nhiều nguồn, trong đó COVAX hỗ trợ gần 9,2 triệu liều, Việt Nam đặt mua qua VNVC hơn 5 triệu liều, nguồn vắc xin được tặng là hơn 3,7 triệu liều; 1 triệu liều Sinopharm đặt mua và hơn 1,2 triệu liều Pfizer.

Trước đó, phát biểu trong phiên họp ngày 12/8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết trong tháng 8 chỉ có thêm khoảng 3 triệu liều vắc xin về Việt Nam. Trong tháng 9, dự kiến chỉ có khoảng 9,3 triệu liều vắc xin được nhập về.

Sau tháng 10, vắc xin từ các hợp đồng mua của nước ngoài sẽ về rất nhiều (dự kiến trong quý IV sẽ có khoảng 60 triệu liều). Các dự án tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin của nước ngoài cũng bắt đầu đi vào hoạt động. Các vắc xin trong nước cũng sẽ hoàn tất quy trình thử nghiệm lâm sàng.

Theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 quốc gia, đến sáng 13/8, Việt Nam đã tiêm trên 13,3 triệu liều vắc xin COVID-19, trong đó có khoảng 1,1 triệu người đã được tiêm đủ 2 mũi.

Anh Đào

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.