|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nga lần đầu tiên lọt vào top 5 đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ

01:00 | 12/03/2023
Chia sẻ
Hãng thông tấn Sputnik ngày 11/3 dẫn dữ liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết, Nga đã lần đầu tiên lọt vào top 5 đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn Sputnik ngày 11/3 dẫn dữ liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết, Nga đã lần đầu tiên lọt vào top 5 đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, với thương mại giữa các nước trong năm tài chính 2022-2023 kết thúc vào 31/3, đạt gần 40 tỷ USD.

Trong giai đoạn 10 tháng đầu năm tài khóa, thương mại giữa Nga và Ấn Độ đạt mức kỷ lục 39,8 tỷ USD. Như vậy, tính đến nay, đây là lần đầu tiên kể từ cuối những năm 1990 Nga đứng thứ 5 trong danh sách các đối tác thương mại chính của Ấn Độ.

Cũng theo dữ liệu, trong năm tài chính 2021-2022, Nga đứng thứ 25 trong các đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ.

Các đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ trong năm tài chính hiện tại là Mỹ với kim ngạch thương mại 108,4 tỷ USD, Trung Quốc (95,9 tỷ USD), Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (70,2 tỷ USD) và Saudi Arabia (44,3 tỷ USD).

Ngọc Thuý