|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Nasdaq và S&P 500 lập kỷ lục mới, nhóm ngân hàng nổi sóng

07:06 | 26/08/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 25/8 đóng cửa trong sắc xanh nhờ diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng khi lợi suất trái phiếu 10 năm đi lên.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 39 điểm, tức khoảng 0,1%, và đóng cửa ở 35.405,5 điểm. S&P 500 thêm 0,15% và kết phiên ở đỉnh mới 4.496 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng nhích 0,1% lên kỷ lục mới 15.402 điểm.

Nasdaq và S&P 500 lập kỷ lục mới, nhóm ngân hàng nổi sóng - Ảnh 1.

Chỉ số S&P 500 đang ở đỉnh 4.496 điểm.

Theo CNBC, lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm có lúc tăng lên mức 1,352% trong ngày 25/8. Lợi suất đi lên giúp cải thiện triển vọng lợi nhuận của ngân hàng, đồng thời cho thấy nhà đầu tư tin tưởng lãi suất và tăng trưởng sẽ cao hơn trong tương lai.

Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt khởi sắc với đại gia JPMorgan Chase thêm 2%, Wells Fargo tăng 1,9%. Các nhà băng hoạt động ở từng vùng cũng chứng kiến cổ phiếu đi lên như: Zions tăng 1,6%, Regions Financial và Fifth Third thêm tương ứng 1,5% và 2,2%.

Các cổ phiếu phụ thuộc vào tái mở cửa nền kinh tế cũng diễn biến khả quan, nhiều đại diện ngành hàng không và du thuyền tăng khoảng 1% trong phần lớn thời gian của phiên. Cổ phiếu casino gồm Penn National Gaming và Caesars Entertainment vọt lên lần lượt 8,6% và 4%. MGM Resorts cũng tăng 2,9%.

Theo CNBC, tâm lý nhà đầu tư cải thiện sau khi có nhiều dấu hiệu cho thấy số ca nhiễm COVID-19 biến thể Delta có thể đã đạt đỉnh. Ông Tom Lee, Giám đốc nghiên cứu tại công ty tư vấn Fundstrat Global Advisors nhận định rằng điều tồi tệ nhất có thể đã ở phía sau nhà đầu tư.

"Chúng tôi thấy rằng thị trường gần đây biến động rất mạnh và các nhà đầu tư có quan điểm rất khác nhau. Tuy nhiên kịch bản trung tâm của chúng tôi là nhà đầu tư đang dần chuyển sang phương án gia tăng tài sản rủi ro với kỳ vọng giá tăng cho tới cuối năm", ông Tom Lee viết trong báo cáo gửi tới khách hàng.

Ông Christopher Harvey, Giám đốc phân tích cổ phiếu tại Wells Fargo Securities cho rằng thị trường vẫn còn tiềm năng tăng trưởng. Ông nâng dự báo S&P 500 vào cuối năm nay lên 4.825 điểm, tức cao hơn khoảng 7,5% so với hiện tại.

Trong một diễn biến khác, hãng hàng không Delta Air Lines ngày 25/8 cho biết những nhân viên nào không chịu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 sẽ phải trả thêm 200 USD/tháng tiền bảo hiểm y tế. Delta có khoảng 75.000 nhân viên và hiện nay khoảng 75% đã tiêm chủng đầy đủ.

Ngày 24/8, ngân hàng Goldman Sachs đã yêu cầu tất cả nhân viên phải tiêm vắc xin đầy đủ trước khi đến văn phòng. Giá cổ phiếu Delta và Goldman tăng lần lượt 1,9% và 1,1%.

Ngày 27/8, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị Jackson Hole. Nhà đầu tư sẽ chú ý theo dõi để đánh giá khả năng Fed cắt giảm chương trình bơm tiền 120 tỷ USD hàng tháng.

Đức Quyền