|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ xuất khẩu lô gạo đầu tiên sang Trung Quốc

13:30 | 04/07/2019
Chia sẻ
Hôm 3/7, một nhóm thương mại gạo cho biết một nhà nhập khẩu tư nhân Trung Quốc đã mua gạo Mỹ lần đầu tiên vào tuần trước, trong bối cảnh chiến tranh thương mại nổ ra giữa hai quốc gia.

Nhà nhập khẩu Trung Quốc đã mua hai container, khoảng 40 tấn, gạo hạt vừa từ công ty Sun Valley Rice có trụ sở tại California, theo Michael Klein, phát ngôn viên của USA Rice, một nhóm thương mại thúc đẩy hoạt động bán hạt gạo của Mỹ.

Gạo Mỹ được xát và đóng gói cho người tiêu dùng và dịch vụ thực phẩm, ông Klein nói.

Trung Quốc là một người mua chính đậu nành và thịt heo Mỹ trước khi cuộc chiến thương mại bắt đầu. 

Thứ Hai (1/7), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua thêm nông sản mới từ Mỹ sau khi ông gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị G20 vào cuối tháng trước, nhưng việc thu mua các loại cây trồng xuất khẩu lớn cho đến nay vẫn chưa rõ ràng.

Vẫn chưa rõ liệu việc mua gạo có phải là một cử chỉ thiện chí sau cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo hay không, theo Reuters. Thỏa thuận mua bán gạo diễn ra sau khi Mỹ bán 544.000 tấn đậu nành cho Trung Quốc, được Bộ Nông nghiệp Mỹ xác nhận vào tuần trước. Đây cũng là vụ bán đậu nành lớn nhất từ Trung Quốc kể từ tháng Ba.

Trung Quốc là quốc gia trồng và tiêu thụ gạo lớn nhất thế giới, sản xuất 148,5 triệu tấn ngũ cốc trong năm tiếp thị 2018 - 2019 và nhập khẩu 3,5 triệu tấn.

Mỹ đã sản xuất 7,1 triệu tấn gạo trong năm 2018 - 2019 và xuất khẩu dưới 3 triệu tấn.

Bắc Kinh đã cho phép nhập khẩu gạo Mỹ vào tháng 7/2017 sau nhiều năm đàm phán. Tuy nhiên, cuộc tranh chấp thương mại kéo dài gần một năm giữa hai nước đã thoả thuận đầu tiên.

Sun Valley Rice hi vọng thỏa thuận này đặt nền tảng cho việc bán thêm gạo Mỹ cho Trung Quốc trong tương lai, đại diện công ty cho biết.

"Sun Valley đã trở thành nhà lãnh đạo khi nói đến thương mại nông nghiệp với Trung Quốc, chúng tôi đã thực hiện những bước đầu tiên", Karen Leland, giám đốc tiếp thị của Sun Valley, cho biết.

Lyly Cao

Liệu hệ thống KRX có lỡ hẹn với mốc ngày 2/5?
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đưa ý kiến về hệ thống công nghệ thông tin thuộc dự án đầu tư xây dựng Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (hay còn gọi là hệ thống KRX) trước thời điểm dự kiến chính thức vận hành 2/5 theo như kế hoạch đưa ra trước đó.