|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Mỹ và Trung Quốc là hai con nợ lớn nhất thế giới, chiếm hơn 60% tổng khối nợ kỉ lục 250 nghìn tỉ USD

17:10 | 15/11/2019
Chia sẻ
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng chính là hai "con nợ" lớn nhất, chiếm 60% tổng dư nợ toàn thế giới, theo báo cáo của Viện Tài chính Quốc tế.
shutterstock_1152907313-650x360

Mỹ và Trung Quốc là hai con nợ lớn nhất thế giới. (Nguồn: The Daily Reckoning)

Bloomberg dẫn thông tin từ Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết tổng nợ toàn cầu trong nửa đầu năm 2019 đã tăng lên mức cao kỉ lục mới là 250 nghìn tỉ USD, trong đó Mỹ và Trung Quốc là hai "con nợ" lớn nhất, chiếm hơn 60% tổng nợ mới.

Trong một báo cáo công bố hôm 14/11, IIF cho biết nợ chính phủ, nợ hộ gia đình và nợ của các tổ chức phi tài chính khác chiếm hơn 240% tổng sản phẩm quốc nội của thế giới. Những con số này thậm chí còn phình to nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu.

Tại các nước phát triển, nợ chính phủ chiếm một phần lớn khối nợ trong một thập kỉ vừa qua. Còn ở các thị trường mới nổi, nợ doanh nghiệp chiếm tỉ lệ cao nhất, tuy nhiên hơn 50% nợ doanh nghiệp lại do các công ty nhà nước nắm giữ.

viber_image_2019-11-15_17-18-51

Nguồn: Bloomberg/Viện Tài chính Quốc tế.

Bản báo cáo của IIF chỉ ra các hạn chế và rủi ro gắn liền tăng trưởng kinh tế khi mà mang khối nợ kỉ lục 250 nghìn tỉ USD. Cụ thể, IIF cho hay các thị trường mới nổi, vốn ngày càng phụ thuộc vào vay nợ theo ngoại tệ như Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico và Chile, có thể gặp rủi ro nếu tăng trưởng chững lại hơn nữa.

Đồng thời, IIF còn nhận định "các nước mang khối nợ lớn có nguy cơ đối mặt với rủi ro xấu từ biến đổi khí hậu" như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và Mỹ có thể gặp khó khăn khi hoạt động tài trợ để chống lại biến đổi khí hậu tăng nóng.

Khả Nhân

Data Talk | The Catalyst: Mùa ĐHCĐ 2026 - Đọc vị kế hoạch lợi nhuận doanh nghiệp
Mùa Đại hội cổ đông 2026 diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp bước vào chu kỳ mới với nhiều kỳ vọng phục hồi, nhưng cũng đối mặt không ít áp lực từ chi phí vốn và nhu cầu thị trường. Khi các kế hoạch kinh doanh bắt đầu được công bố, câu hỏi đặt ra là: mức tăng trưởng lợi nhuận này mang tính thận trọng hay đã phản ánh đầy đủ kỳ vọng của thị trường?