|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ trừng phạt người mua Trung Quốc vì vi phạm các hạn chế đối với ngành dầu Iran

17:33 | 23/07/2019
Chia sẻ
Trong bài phát biểu hôm 22/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ đã áp lệnh trừng phạt lên công ty năng lượng nhà nước Zhuhai Zhenrong của Trung Quốc vì được cho là vi phạm lệnh hạn chế đối với ngành dầu Iran.

Theo đó, lệnh trừng phạt chặn toàn bộ tài sản và lợi nhuận của Zhuhai Zhenrong tại Mỹ và cấm giám đốc điều hành của công ty Youmin Li nhập cảnh vào Mỹ. 

"Bất kì thực thể nào muốn trốn các biện pháp trừng phạt của chúng tôi nên lưu ý về hành động ngày hôm nay", ông Pompeo cho biết trong bài phát biểu tại Florida. 

"Chúng tôi đã thông báo sẽ trừng phạt bất kì hành vi vi phạm nào, và chúng tôi không đùa về điều đó".

Đại sứ quan Trung Quốc tại Washington phản đối lập trường của Mỹ. 

Bắc Kinh phản đối việc Mỹ áp lệnh trừng phạt đơn phương đối với Trung Quốc và các quốc gia khác bằng cách viện dẫn luật trong nước của Mỹ, người phát ngôn của của Đại sứ quán Trung Quốc cho biết trong một email.

"Chúng tôi yêu cầu Mỹ ngay lập tức sửa hành động sai trái và tôn trọng một cách nghiêm túc quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tác khác".

Phát biểu của ông Pompeo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và phương Tây, cũng như giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang. 

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng cường lệnh trừng phạt đối với Iran sau khi rời khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các quốc gia phương Tây khác dưới thời ông Obama. 

Trong tuyên bố sau đó, ông Pompeo cho biết Zhuhai Zhenrong đã cố ý thực hiện một giao dịch lớn để mua hoặc mua lại dầu thô từ Iran, sau khi lệnh miễn trừ trừng phạt của Mỹ kết thúc vào ngày 2/5.

Zhuhai Zhenrong, chủ yếu mua dầu Iran và có trụ sở tại Bắc Kinh, trước đó bị chính quyền ông Tổng thống Barack Obama trừng phạt vào năm 2012 vì giao thương với Iran.

Công ty trở thành chi nhánh của Tập đoàn Nam Kwong, có trụ sở tại Macau, vào cuối năm 2015.

Trong một tuyên bố ngắn trên trang web hôm 23/7, Nam Kwong cho biết Zhuhai Zhenrong chính thức tách ra khỏi công ty kể từ ngày 30/9/2018. 

Nam Kwong không có ràng buộc vốn, hay bất kì quan hệ kinh hoặc pháp luật nào với công ty.

Người đại diện của Nam Kwong từ chối bình luận thêm. 

Lyly Cao