|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ tham vọng khoả lấp 50% lượng lúa mỳ thiếu hụt do Ukraine để lại bằng khoản hỗ trợ 500 triệu USD

21:57 | 03/05/2022
Chia sẻ
Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính với số tiền hỗ trợ 500 triệu nông cho nông dân, nước này có thể bù đắp khoảng 50% nguồn cung lúa mỳ mà Ukraine vẫn thường xuất đi các thị trường khác, qua đó giúp hạ nhiệt giá lương thực cho người tiêu dùng.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây yêu cầu Quốc hội chấp thuận gói hỗ trợ 500 triệu cho lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể là mặt hàng lúa mỳ.

Với khoản 500 triệu USD ông Biden kỳ vọng sẽ khuyến khích nông dân Mỹ tăng gấp đôi vụ trồng lúa mì trong bối cảnh giá lương thực toàn cầu ngày một tăng cao do ảnh hưởng bởi xung đột Nga - Ukraine. Thời gian qua, nguồn cung ngô, lúa mỳ bị gián đoán do tình hình căng thẳng chiến sự giữa hai quốc gia vẫn chưa có hồi kết.

Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính với số tiền trên, nước này có thể bù đắp khoảng 50% nguồn cung lúa mỳ mà Ukraine vẫn thường xuất đi các thị trường khác, qua đó giúp hạ nhiệt giá lương thực cho người tiêu dùng. 

Yêu cầu bao gồm khoảng 100 triệu USD để trả khoản khuyến khích người nông dân. Theo đó, cứ 1 mẫu Anh trồng lúa mỳ, người nông dân được trả 10 USD thông qua phí bảo hiểm cây trồng.

Số tiền này nhằm mục đích khuyến khích nông dân tăng sản lượng lúa mỳ trong khi vẫn có khả năng sản xuất vụ xuân.

Ngoài ra, 400 triệu USD còn lại sẽ được chuyển thông qua các khoản vay hỗ trợ tiếp thị. Theo đó, khoản vay này nhằm hỗ trợ dòng tiền cho nông dân tại thời điểm thu hoạch. Họ không còn phải bán lúa mỳ với giá rất thấp ở thời điểm này để có tiền trang trải cuộc sống hoặc chuẩn bị cho vụ mới. 

H.Mĩ