|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Mỹ dự kiến không gia hạn lệnh buộc ByteDance thoái vốn các tài sản của TikTok tại Mỹ

16:59 | 05/12/2020
Chia sẻ
Các nguồn tin mới đây cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ không gia hạn cho yêu cầu buộc ByteDance phải thoái vốn các tài sản TikTok tại Mỹ, nhưng các cuộc đàm phán giữa công ty và chính phủ về số phận của ứng dụng này dự kiến sẽ tiếp tục.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump được cho là đã đích thân đưa ra quyết định không thông qua bất kì khoảng kéo dài thời hạn bổ sung nào tại cuộc họp của các quan chức cấp cao của Mỹ.

Chính quyền của Tổng thống Trump luôn cáo buộc TikTok đe dọa an ninh quốc gia Mỹ, lập luận rằng dữ liệu của người dùng nước này có thể bị Chính phủ Trung Quốc thu thập. TikTok, nền tảng có có hơn 100 triệu người dùng tại Mỹ, vẫn luôn phủ nhận cáo buộc đó.

Sắc lệnh hồi tháng 8 của Tổng thống Donald Trump đã trao cho Bộ Tư pháp Mỹ quyền thực thi lệnh buộc ByteDance phải thoái vốn sau khi thời hạn 90 ngày kể từ ngày 14/8 kết thúc. 

Chính phủ Mỹ sau đó đã gia hạn lần lượt 15 ngày và 7 ngày cho thời hạn trên. Nhưng hiện không rõ khi nào hoặc bằng cách nào chính phủ Mỹ có thể tìm cách bắt buộc công ty Trung Quốc thực hiện yêu cầu.

Dưới áp lực của Washington, ByteDance đã đàm phán trong nhiều tháng liên tục để hoàn tất thỏa thuận với Walmart Inc và Oracle Corp nhằm chuyển tài sản của TikTok tại Mỹ thành một thực thể mới. 

Hồi tuần trước, ByteDance đã đưa ra bản đề xuất mới nhằm giải quyết những lo ngại của Washington và được Bộ Tài chính Mỹ gia hạn thêm 7 ngày (tới 4/12) để xem xét đề xuất này.

Trước đó, vào ngày 10/11, phía ByteDance cho biết họ đã trình 4 đề xuất lên chính quyền Tổng thống Trump, bao gồm một đề xuất đưa ra cùng tháng nhằm tìm cách giải quyết các mối lo ngại của chính phủ Mỹ. 

ByteDance cam kết sẽ tạo ra một thực thể mới, thuộc sở hữu hoàn toàn của Oracle, Walmart và các nhà đầu tư Mỹ hiện có của ByteDance. Những bên này sẽ chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu người dùng và kiểm duyệt nội dung của TikTok tại thị trường  Mỹ.

Sang ngày 11/11, ByteDance đã đệ đơn lên Tòa án phúc thẩm Mỹ phản đối lệnh thoái vốn và cho biết họ dự định sẽ gửi yêu cầu "chỉ thực thi lệnh thoái vốn nếu các cuộc thảo luận bế tắc và chính phủ cho thấy ý định thực thi sắc lệnh".

Hương Thuỷ