Mỹ công bố quy định giảm thuế thép, nhôm nhập khẩu từ Mexico và Canada
Công nhân kiểm tra sản phẩm nhôm thô ở kho cảng Canada. (Ảnh: ZumaPress/TTXVN).
Bộ Kinh tế Mexico ngày 24/4 cho biết Mỹ đã công bố trên Công báo Liên bang các thủ tục và điều kiện để các nhà sản xuất thép và nhôm có hoạt động tại Mexico và/hoặc Canada được hưởng cơ chế giảm thuế đối với hàng xuất khẩu phục vụ ngành ôtô hạng nặng của Mỹ.
Thông cáo của Bộ Kinh tế Mexico cho biết việc ban hành quy trình này trước đây còn bị trì hoãn, khiến doanh nghiệp chưa thể tiếp cận cơ chế ưu đãi, dù Mexico đã nhiều lần nêu vấn đề trong các cuộc họp với Bộ Thương mại Mỹ.
Theo quy định mới, mức thuế hiện hành 50% áp dụng với thép và nhôm nhập khẩu từ Mexico và Canada có thể được giảm xuống tối đa còn 25%, tùy thuộc vào các cam kết sản xuất mà doanh nghiệp thực hiện tại lãnh thổ Mỹ.
Bộ Kinh tế Mexico cũng cho biết để được hưởng ưu đãi, doanh nghiệp phải đáp ứng 4 điều kiện chính, gồm tuân thủ quy tắc xuất xứ của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), thực hiện công đoạn nấu chảy và đúc trong khu vực Bắc Mỹ, là nhà cung ứng trực tiếp hoặc gián tiếp cho ngành ôtô hạng nặng của Mỹ, đồng thời trình kế hoạch về các cam kết sản xuất mới tại Mỹ.
Việc công bố quy định mới trên diễn ra trong bối cảnh Mexico và Mỹ đang tiến hành đàm phán thương mại nhằm giảm bớt các mức thuế áp lên thép, nhôm và lĩnh vực ô tô của Mexico trước thềm đợt rà soát chính thức Hiệp định USMCA dự kiến vào cuối tháng 5 tới.
Trước đó hôm 21/4, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard cho biết ưu tiên của Mexico trong các cuộc trao đổi với Washington là giảm thay vì xóa bỏ hoàn toàn các mức thuế hiện hành.
Mức thuế của Mỹ đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Mexico được áp dụng theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại, hiện ở mức 50%. Cơ chế mới cho phép giảm một phần thuế đối với các nhà sản xuất tăng cường năng lực công nghiệp tại Mỹ.
Biện pháp này nằm trong chiến lược thương mại của Washington nhằm củng cố năng lực sản xuất trong nước, đặc biệt ở các lĩnh vực được coi là mang tính chiến lược đối với an ninh quốc gia và ngành ôtô hạng nặng.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Viện Thống kê và Địa lý quốc gia Mexico (Inegi) cho biết hoạt động kinh tế của quốc gia Mỹ Latinh này giảm 0,3% trong tháng 2/2026 so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do lĩnh vực công nghiệp suy yếu.
Số liệu sơ bộ cho thấy đây là tháng thứ hai liên tiếp hoạt động kinh tế Mexico suy giảm so với cùng kỳ năm trước, sau mức giảm 0,3% ghi nhận trong tháng 1. Sự sụt giảm này là do hoạt động công nghiệp giảm 1,3%, trong khi khu vực nông nghiệp tăng 2,3% và khu vực dịch vụ tăng nhẹ 0,1%.
Trong lĩnh vực công nghiệp, ngành chế tạo giảm 2,2%; lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện cùng cung cấp nước và khí đốt giảm 1,5%. Ngược lại, khai khoáng tăng 1,1% và xây dựng tăng 0,8%.
Năm 2025, kinh tế Mexico tăng trưởng 0,6%, trong đó tăng 1,8% trong quý IV. Trước đó, nền kinh tế nước này tăng 1,5% năm 2024; 3,2% năm 2023; 3,9% năm 2022 và 6,1% năm 2021.
Các nhà phân tích nhận định Mexico đã tránh được suy thoái kỹ thuật khi chưa chịu tác động quá lớn từ các mức thuế của Mỹ, song nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng yếu trong năm 2025.
