|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ ban hành kết luận sơ bộ về chống bán phá giá với đĩa giấy từ Việt Nam

06:50 | 09/09/2024
Chia sẻ
Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp liên quan chuẩn bị và hợp tác tốt với DOC trong đợt thẩm tra sắp tới.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết ngày 30/8/2024, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá với đĩa giấy (thuộc các mã HS 4823.69.0040 hoặc mã 4823.61.0040 và có thể được đóng gói kèm sản phẩm khác theo mã HS 9505.90.4000, 9505.90.6000) nhập khẩu từ Việt Nam.

Mỹ ban hành kết luận sơ bộ về chống bán phá giá với đĩa giấy từ Việt Nam. Ảnh minh hoạ

Theo Cục Phòng vệ thương mại, vụ việc này đã được Bộ Thương mại Mỹ khởi xướng điều tra cùng với vụ việc điều tra chống trợ cấp từ ngày 14/2/2024 theo yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất đĩa giấy Mỹ. Vụ việc điều tra chống trợ cấp đã có kết luận sơ bộ từ ngày 25/6/2024.

Trong vụ việc này, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã lựa chọn 2 bị đơn bắt buộc. Tuy nhiên, 1 bị đơn bắt buộc đã từ chối tham gia vụ việc nên chỉ còn 1 bị đơn bắt buộc duy nhất trong vụ việc này.

Theo kết luận sơ bộ vừa ban hành, mức thuế chống bán phá giá tạm thời như sau: Công ty bị đơn duy nhất trong vụ việc 0%; các công ty khác: 159,79%, được tính dựa trên dữ liệu sẵn có bất lợi.

Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ nhằm xác minh các thông tin mà doanh nghiệp Việt Nam cung cấp. Đây là một trong những căn cứ để DOC ban hành kết luận cuối cùng, đưa ra mức thuế chính thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Kết luận cuối cùng của vụ việc dự kiến sẽ ban hành vào đầu năm 2025.

Do đó, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp liên quan chuẩn bị và hợp tác tốt với DOC trong đợt thẩm tra sắp tới.

Uyên Hương

[Bài 2] Cơ chế nào để bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ trước sự bất cân xứng thông tin?
Từ những biến động bất thường của một số cổ phiếu trước tin đồn, câu hỏi về bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ đang trở thành vấn đề cấp thiết hơn. Không chỉ là trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp, vấn đề còn nằm ở khả năng phản ứng của thị trường trước các rủi ro thông tin, thông qua những cơ chế cảnh báo, giám sát và minh bạch kịp thời hơn.