|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Một startup fintech Philippines gọi vốn thành công 16 triệu USD, đã mở rộng sang thị trường Việt Nam

07:45 | 03/04/2023
Chia sẻ
Quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng Do Ventures của Việt Nam là một trong hai đơn vị dẫn đầu vòng gọi vốn pre-Series A trị giá 16 triệu USD của startup này.

Advance, một startup fintech của Philippines mới đây đã gọi vốn thành công 16 triệu USD trong vòng gọi vốn pre-Series A do Do Ventures và Lendable, một nhà đầu tư hỗ trợ công nghệ cho các công ty công nghệ tài chính ở các thị trường mới nổi, dẫn đầu.

Các nhà đầu tư mới khác cũng tham gia vòng gọi vốn này của Advance bao gồm Phoenix Holdings, Kaya Founders, Foxmont Capital, Oyster Ventures và Crossocean Ventures. Một số nhà đầu tư từng rót vốn vào Advance như Wavemaker Partners, Next Billion Ventures, Integra Partners và Accion Venture Lab cũng tham gia vòng gọi vốn này. Cùng với nguồn vốn mới, Advance thông báo rằng họ đã mở rộng sang Việt Nam với việc mua lại một nền tảng đối tác ở thị trường này.

Advance đã mở rộng sang Việt Nam. (Ảnh: The Independent Investor).

Theo giới thiệu từ Advance, người dùng có thể tiếp cận một phần tiền lương của họ bằng hạn mức tín dụng linh hoạt thông qua ứng dụng Advance dành cho thiết bị di động chỉ trong vài giây, bất cứ khi nào cần.

Người dùng Advance cũng được trang bị các công cụ tài chính được thiết kế để cải thiện các khía cạnh khác nhau trong khoản tài chính của họ. Advance gần đây đã mở rộng cung cấp của mình để bao gồm các giải pháp tín dụng khác và các sản phẩm giáo dục cũng như sức khỏe tài chính từ các đối tác kinh doanh của mình.

Kể từ năm 2018, Advance đã cung cấp các khoản tạm ứng tiền lương và các dịch vụ tài chính khác cho những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn ở Philippines, nơi gần một nửa dân số vẫn chưa có tài khoản ngân hàng. Trong gần 5 năm qua, công ty này đã trở thành đối tác với hơn 200 công ty trong nước, bao gồm cả những công ty lớn trong ngành như Sitel Philippines, Inspiro, Cebuana Lhuillier và ePerformax.

Với khoản vốn kêu gọi thành công từ vòng gọi vốn mới nhất này, Advance sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm tài chính sáng tạo hơn và cung cấp dịch vụ của mình cho nhiều đối tác hơn ở Philippines và Việt Nam.

Advance hiện sẽ cung cấp dịch vụ cho hàng nghìn nhân viên tại Việt Nam. Advance vừa mua lại BravoHr, một nền tảng có trụ sở tại Việt Nam chuyên cung cấp các giải pháp kỹ thuật số cho sự gắn kết, phúc lợi và các khoản lương thưởng của người lao động. Các khách hàng chính của BravoHr bao gồm một số thương hiệu toàn cầu như McDonalds, L'oreal và AstraZeneca.

"Advance có khả năng mang lại sự ổn định và an toàn tài chính lớn hơn cho người lao động ở các nền kinh tế mới nổi thông qua nền tảng tín dụng theo yêu cầu được hỗ trợ bởi công nghệ của họ. Với những điểm tương đồng giữa bối cảnh tài chính của Việt Nam và Philippines, chúng tôi tin rằng Advance sẽ có thể để áp dụng bí quyết của mình vào thị trường chưa được khai thác của Việt Nam và giúp cải thiện phúc lợi tài chính của hàng triệu nhân viên Việt Nam”, bà Vy Lê, nhà đồng sáng lập và đối tác chung của Do Ventures cho biết.

"Advance đã phát triển một sản phẩm khả thi và cho thấy sức hút đã được kiểm chứng trong việc cung cấp khả năng tiếp cận tín dụng cho những người lao động chưa được tiếp cận với ngân hàng. Chúng tôi tin tưởng về khả năng mở rộng của doanh nghiệp và rất vui được hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp để thúc đẩy phúc lợi của nhân viên và ổn định thu nhập cho người lao động ở Philippines và nước khác trong khu vực Đông Nam Á”, Ruoyun Yang, giám đốc thị trường châu Á tại Lendable cho biết.

Anh Nguyễn