|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Một startup được SoftBank chống lưng đệ đơn phá sản với khoản nợ hàng tỷ USD

07:00 | 08/06/2021
Chia sẻ
Katerra là startup mà SoftBank thừa nhận là một sai lầm khi thực hiện đầu tư cùng một số cái tên khác như WeWork và Greensil.
Một startup được SoftBank chống lưng đệ đơn phá sản với khoản nợ hàng tỷ USD - Ảnh 1.

Katerra từng hứa hẹn sẽ thay đổi ngành xây dựng bằng các nhà máy hiệu quả và các công trình theo dạng lắp ráp. (Ảnh: Katerra)

Công ty xây dựng Katerra Inc mới đây đệ đơn xin bảo hộ phá sản ở Mỹ. Đây là startup đã từng nhận được số tiền đầu tư lên tới 2 tỷ USD từ nhiều nhà đầu tư, bao gồm cả "ông lớn" Nhật Bản SoftBank, theo Bloomberg.

Cụ thể, Katerra đã đệ đơn theo các nội dung bảo hộ phá sản được quy định tại Chương 11 Luật phá sản Hoa Kỳ ở Toà án Quận phía Nam của bang Texas. Hồ sơ này ước tính các khoản nợ của Katerra dao động trong khoảng từ 1 tỷ USD đến 10 tỷ USD và tài sản dao động từ 500 triệu USD đến 1 tỷ USD.

Trong một thông báo độc lập khác, Katerra cho biết đã kêu gọi được khoản vay 35 triệu USD từ một công ty con của SoftBank trong vai trò một phương án cứu cánh với hy vọng xoay chuyển được tình thế.

Katerra được sáng lập vào năm 2015 và được kỳ vọng sẽ làm thay đổi ngành công nghiệp xây dựng với nhiều tiềm năng mang tính đột phá. Sự sụp đổ của Katerra được xem là một thất bại nữa đến với SoftBank trong hành trình tìm kiếm những startup "kỳ lân" của thế giới.

Nhận được nhiều khoản đầu tư từ các nhà đầu tư như SoftBank, Katerra có tiềm năng tài chính để thâu tóm nhiều công ty nhỏ hơn. Dù vậy, việc tích hợp những công ty này vào bộ máy của Katerra tỏ ra không hề dễ dàng. Kết quả là, Katerra đối mặt với nhiều vấn đề như chậm tiến độ xây dựng trong khi đó vấp phải nhiều chướng ngại trong quá trình hoàn thiện các cấu phần dịch vụ xây dựng của mình.

Hồi tháng 5, ông Masayoshi Son, người sáng lập SoftBank, nhắc đến Katerra như một khoảng đầu tư sai lầm cùng những cái tên khác như WeWork hay Greensil. Dù vậy, ông Son khẳng định thành công của SoftBank đủ để bù đắp cho những thất bại.

Credit Suisse Group đang chuẩn bị kiện SoftBank vì sự sụp đổ của Greensil cùng khoảng 440 triệu USD mà Katerra đang nợ các khách hàng của nhà băng này, Financial Times dẫn lời nguồn tin thân cận cho biết.

"Kế hoạch hành động nhiều bước của chúng tôi đã phát triển nhanh chóng và bao gồm hợp nhất các hoạt động ở Mỹ, tiếp tục hoạt động tại các thị trường quốc tế, bán tài sản quan trọng, xin tài trợ và khởi động quá trình tái cơ cấu trước toà", ông Marc Liebman, giám đốc văn phòng chuyển đổi của Katerra, chia sẻ.

Katerra từng nhận được nhiều kỳ vọng của giới đầu tư và đã từng hoạt động ở Mỹ, Ấn Độ và Saudi Arabia. Hồi tháng 2 năm ngoái, bộ phận marketing của công ty này có tới 8.000 nhân sự trên toàn cầu.

Năm 2019, Katerra cắt giảm 200 nhân sự, ngay cả sau khi kêu gọi được 865 triệu USD từ các nhà đầu tư năm trước đó. Katerra đồng thời đóng cửa nhà máy ở Phoenix với mục tiêu tập trung vào các nhà máy tự động hoá cao hơn ở California.

Thái Sơn

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...