|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Một số địa phương muốn tạm dừng các chuyến bay đến và đi TP HCM

20:56 | 02/06/2021
Chia sẻ
Hải Phòng và Quảng Ninh là hai địa phương đầu tiên đề nghị tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay đến và đi TP HCM trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại thành phố này.
Một số địa phương muốn tạm dừng các chuyến bay đến và đi TP HCM - Ảnh 1.

Bên trong khoang hành khách của Vietnam Airlines. (Ảnh: Chí Dũng).

Ngày 1/6, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải và Cục hàng không Việt Nam đề nghị tạm dừng các chuyến bay từ TP Hải Phòng đi TP HCM và ngược lại cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Theo thành phố Hải Phòng, đến nay TP HCM đã ghi nhận hơn 200 ca nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt từ 0h ngày 31/5, toàn thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Về phía mình, từ ngày 31/5, Hải Phòng cũng áp dụng biện pháp cách ly tại nhà/tập trung đối với những người đến/về Hải Phòng từ các khu vực thuộc TP HCM.

Bên cạnh Hải Phòng, Quảng Ninh là địa phương thứ hai gửi văn bản tới Bộ Giao thông vận tải đề nghị tạm nthời dừng các chuyến bay từ TP HCM đến Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn và ngược lại, theo Dân Trí.

Lãnh đạo Quảng Ninh cho biết việc tạm dừng các chuyến bay đến và đi TP HCM là do tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Việc tiếp nhận các chuyến bay sẽ được thực hiện khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Hiện Quảng Ninh cũng đang triển khai các biện pháp cấp bách để kiểm soát chặt chẽ người đến/đi qua các vùng dịch của TP HCM.

Liên quan đến việc di chuyển bằng đường hàng không, mới đây, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi các hãng bay, các cửa khẩu hàng không cho phép tiếp tục thực hiện chuyến bay chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua hai cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Trước đó ngày 31/5, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tạm dừng tiếp thu các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài từ 0h ngày 1/6 đến hết ngày 7/6. Còn với sân bay Tân Sơn Nhất, Cục cũng thông báo tạm dừng nhập cảnh hành khách tại sân bay này từ 27/5 đến hết ngày 4/6.

Về tình hình dịch bệnh, tối ngày 2/6, Bộ Y tế công bố thêm 128 ca trong nước ghi nhận tại 5 tỉnh, thành phố; Bắc Giang vẫn chiếm nhiều nhất với 74 ca. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 4.724 ca. 128 ca ghi nhận trong nước gồm 74 ca tại Bắc Giang, 31 ca TP HCM, Bắc Ninh có 16 ca, Hà Nội 6 ca và Hải Dương 1 ca nhiễm.

Chí Dũng