|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Một loài rắn khiến nền kinh tế thế giới thiệt hại hơn 10 tỷ USD

14:24 | 01/02/2025
Chia sẻ
Rắn cây nâu gây ra thiệt hại lớn đến nền kinh tế toàn cầu trong giai đoạn 1986 - 2020.

Rắn cây nâu. (Ảnh: USGS). 

Một nghiên cứu cho thấy hai loài xâm lấn là rắn cây nâu và ếch ương beo đã khiến nền kinh tế thế giới thiệt hại hơn 16 tỷ USD trong giai đoạn năm 1986 - 2020 khi chúng làm tổn hại mùa màng hoặc gây ra các đợt mất điện. Cụ thể, rắn cây nâu gây ra thiệt hại 10,3 tỷ USD và ếch ương beo gây tổn thất 6 tỷ USD.

Chúng là hai loài vật gây tổn thất kinh tế lớn nhất trong số 21 loài xâm lấn được phân tích bởi các nhà khoa học trên tạp chí Scientific Reports. Trong cùng giai đoạn 1986 - 2020, tổng thiệt hại do 19 loài còn lại gây ra còn chưa đến 0,6 tỷ USD.

Ếch ương beo có màu nâu và xanh lá cây, trọng lượng của mỗi cá thể có thể đạt trên 0,9 kg. Loài vật này gây ảnh hưởng lớn nhất tới châu Âu.

Trong khi đó, rắn cây nâu sinh trưởng tràn lan tại những hòn đảo ở Thái Bình Dương, bao gồm Guam và quần đảo Marianna. Ông Ismael Soto, tác giả chính của cuộc nghiên cứu, cho biết rắn cây nâu xuất hiện ở khu vực này do lính Mỹ đã đến đây trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Vị chuyên gia nói thêm rằng có những lúc số lượng rắn đông đến mức chúng bò lên thiết bị điện, gây ra các đợt mất điện.

Một nghiên cứu riêng biệt trên trang web ScienceDirect thống kê rằng trong vòng 20 năm, rắn cây nâu gây ra hơn 1.600 đợt mất điện ở Guam. Điều này khiến nền kinh tế Guam thiệt hại ít nhất 4,5 triệu USD mỗi năm. Rắn cây nâu cũng khiến một số loài chim địa phương tuyệt chủng.

Ếch ương beo. (Ảnh: Reuters). 

Theo ông Soto, kết quả của cuộc nghiên cứu cho thấy thế giới cần đầu tư để kiểm soát việc vận chuyển các loài xâm lấn để hạn chế thiệt hại về sau.

Ông nói với tờ Reuters: “Ngày nay, việc buôn bán vật nuôi là con đường chính để những loài này tới những vùng đất mới, đặc biệt giờ đây ai cũng muốn sở hữu con rắn kỳ lạ nhất. Chúng tôi đề xuất các chính phủ liên tục cập nhật danh sách những loài bị cấm mua bán”.

Giang