|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Một công ty liên kết của Novaland giải thể do hoạt động không hiệu quả

15:29 | 14/02/2020
Chia sẻ
Sau khi giải thể, CTCP 234 Thạnh Mỹ Lợi không còn là công ty liên kết của Novaland.

Mới đây, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) công bố thông tin về việc CTCP 234 Thạnh Mỹ Lợi đã giải thể do hoạt động không hiệu quả. Theo đó, công ty này không còn là công ty liên kết của Novaland.

Tại số 2 Thi Sách còn là trụ sở chính của Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Hum Việt Nam bao gồm cả nhà hàng chay Hum Vegetarian - Lounge & Restaurant) và CTCP Dịch vụ Tài chính Đầu tư Long Thành.

Theo ghi nhận tại BCTC hợp nhất quí IV/2019 của Novaland, ngày 7/5/2019, các cổ đông của Công ty 243 Thạnh Mỹ Lợi đã quyết định giải thể công ty. Đến ngày 4/10 cùng năm, việc giải thể đã được hoàn tất.

Trước đó vào đầu tháng 2/2018, Novaland rót gần 100 tỉ đồng tham gia sáng lập Công ty 243 Thạnh Mỹ Lợi với tỉ lệ sở hữu 49,9%. Công ty có trụ sở chính tại số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. 

Một công ty liên kết của Novaland giải thể do hoạt động không hiệu quả - Ảnh 2.

Nhà hàng chay Hum Vegetarian - Lounge & Restaurant số 2 Thi Sách. Nguồn: Tripadviso.

Tính đến ngày 31/12/2019, Novaland có 74 công ty con và 5 công ty liên kết. Trong năm vừa qua, Novaland đã mua lại hoàng loạt nhóm công ty: Huỳnh Gia Huy, Địa ốc 38, Hòa Thắng và Minh Thư Nguyễn, Khánh An và Carava Resort, Vạn Phát và Forest City, Ngọc Uyên, Bảo Phúc, Nova Lexington, KM và Delta Valley, Thuận Phát và Cửu Long,… với tổng số tiền thuần chi ra khoảng 13.860 tỉ đồng.

Nguyên Ngọc

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.