|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Minh Phú ước lãi trước thuế 200 tỷ đồng sau 5 tháng, dự kiến cả năm chỉ đạt 80% kế hoạch lợi nhuận

11:55 | 17/06/2021
Chia sẻ
Do tình trạng thiếu container rỗng và giá cước tăng cao, Minh Phú báo lãi 200 tỷ đồng trước thuế sau 5 tháng, trong khi kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm hơn 1.000 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC), ông Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc đã chia sẻ kết quả lợi nhuận 5 tháng đầu năm với 200 tỷ đồng trước thuế.

Trong đó, cơ cấu doanh thu 5 tháng tính theo thị trường là: Nhật 22%, Mỹ 18%, Australia và New Zealand 12,84%, Canada 11,82%, Nga 7,75%, EU 5,11%, Hàn Quốc 7,13%, Hong Kong và Đài Loan 3,14% và Trung Quốc 1,07%,...

Ông Quang ước tính lợi nhuận trước thuế 6 tháng có thể đạt hơn 300 tỷ đồng.

Năm 2021, Minh Phú đặt kế hoạch doanh thu 15.774 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả năm trước. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 1.092 tỷ đồng, tăng trưởng 62%.

Minh Phú ước lãi trước thuế 200 tỷ đồng sau 5 tháng, dự kiến cả năm chỉ hoàn thành 80% kế hoạch lợi nhuận - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp nhất của MPC.

Xuyên suốt buổi đại hội, vị đại diện Minh Phú luôn đề cập đến vấn đề thiếu container rỗng và giá cước vận chuyển tăng cao do những tác động của của đại dịch COVID-19 trở lại.

Thực tế, phía Trung Quốc đã kéo container rỗng về lại nước họ. Ngoài ra, một số thủy thủ trên tàu vận chuyển đã mắc COVID-19. Hai vấn đề này đã khiến giá cước tàu tăng liên tục. Ông Quang cho biết giá cước đã tăng 2 - 4 lần và "không biết có tăng nữa hay không và không biết có đủ container để xuất hàng hay không", ông Quang nói.

Do đó, đại diện Minh Phú bày tỏ: "Chúng tôi thấy khó hoàn thành kế hoạch với giá cước tàu tăng như thế này. Cụ thể, hoạt động sản xuất sẽ đạt kế hoạch nhưng kế hoạch bán hàng và lợi nhuận chỉ có thể đạt 80%".

Chia sẻ về tình trạng ký kết các đơn hàng, do thiếu hụt nguồn cung tại Ấn Độ và Indonesia, công ty không chủ trương ký hợp đồng lâu, chỉ ký theo tháng. 

Riêng tháng 5, Minh Phú đã ký được 13.043 tấn sản lượng, tổng giá trị 152 triệu USD. Trong tháng 6, từ ngày 1/6 đến 16/6, công ty đã ký được 3.500 tấn với giá trị 45,4 triệu USD. 

"Chúng tôi dự tính từ giữa tháng 7 mới ký mạnh đơn hàng", Tổng Giám đốc Minh Phú nói.

Minh Hằng