|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Minh Phú chuyển đổi số cho mục tiêu 25% thị phần tôm toàn cầu vào 2045

18:19 | 24/12/2019
Chia sẻ
“Mục tiêu của chúng tôi là gia tăng thị phần từ mức 4% hiện nay lên 25% thị phần tôm toàn cầu đến năm 2045. Chuyển đổi số là bước quan trọng để hiện thực hóa được khát vọng này,” ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Minh Phú nói.

Tại buổi lễ kí kết với Tập đoàn FPT ngày 24/12, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú cho biết, công ty đang nằm trong top đầu về chế biến tôm trên thế giới và dự kiến tăng qui mô hơn nữa.

Minh Phú chuyển đổi số cho mục tiêu 25% thị phần tôm toàn cầu vào 2045 - Ảnh 1.

FPT và Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kí kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược và Hợp đồng Tư vấn chuyển đổi số. (Nguồn: FPT).

"Việt Nam đã có sẵn có lợi thế về chế biến tôm khi có điều kiện nuôi tự nhiên rất tốt. Minh Phú muốn bứt phá vươn lên thì phải thay đổi và chuyển đổi số là con đường tất yếu, giúp công ty có bước phát triển đột phá về cả vị thế, năng lực và qui mô tăng trưởng, nâng cao giá trị cạnh tranh trên toàn cầu", ông Quang chia sẻ.

Minh Phú đã làm việc với nhiều tập đoàn công nghệ lớn của thế giới nhưng giải pháp họ đưa ra không phù hợp với thực tiễn của công ty. Công ty cần một đơn vị tư vấn có năng lực, hiểu biết hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản.

"Mục tiêu của chúng tôi là gia tăng thị phần từ mức 4% hiện nay lên 25% thị phần tôm toàn cầu đến năm 2045. Chuyển đổi số là bước quan trọng để hiện thực hóa được khát vọng này,” ông Quang cho hay.

Theo ông Quang, Minh Phú hiện chiếm 4% thị phần tôm toàn cầu, nếu tính cả Việt Nam thị phần chưa đến 10% toàn cầu nên con số 25% thị phần là mục tiêu lớn và dài hạn. Hiện thị trường luôn tăng trưởng nên Minh Phú ước tính nếu cho sự bứt phá mạnh thì đến năm 2045 công ty có thể đạt được mục tiêu này.

Phát biểu tại buổi lễ kí kết này, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho biết chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, là phương thức quan trọng giúp các doanh nghiệp, tổ chức đạt được những thành công mới.

Để tham gia vào cuộc chơi lớn này, điều mà mỗi doanh nghiệp cần nhất không phải ở sự am hiểu công nghệ hay đầu tư bài bản, to lớn mà là dám dấn thân và bắt đầu hành trình của mình.

Theo ông Bình, FPT sẽ hợp lực cùng với Minh Phú để giải quyết các bài toán kinh doanh. Chuyển đổi số sẽ giúp phân tích được dữ liệu của quá trình nuôi tôm, kết nối chế biến và đáp ứng nhu cầu của khách hàng và người tiêu dùng trên từng đơn hàng cụ thể.

Thu Hoài