|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mexico vượt thêm 4 bậc lên vị trí nền kinh tế lớn thứ 12 thế giới

09:31 | 24/12/2023
Chia sẻ
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 23/12 thông báo Mexico đã vượt thêm 4 bậc để trở thành nền kinh tế đứng thứ 12 trong danh sách 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2023, nhờ vào tốc độ phục hồi đáng khích lệ của quốc gia có quy mô kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh này.

Một khu phố tại Mexico City, Mexico. (Ảnh: Reuters).

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 23/12 thông báo Mexico đã vượt thêm 4 bậc để trở thành nền kinh tế đứng thứ 12 trong danh sách 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2023, nhờ vào tốc độ phục hồi đáng khích lệ của quốc gia có quy mô kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh này.

Phóng viên TTXVN dẫn thông báo cùng ngày của IMF cho biết, Mexico sẽ kết thúc năm 2023 với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt khoảng 1.810 tỷ USD, tăng 400 tỷ USD so với các dự báo trước đó của IMF cũng như nhiều định chế tài chính quốc tế khác, đồng thời tăng đáng kể so với GDP năm 2022 là 1.470 tỷ USD.

Theo đó, GDP năm 2023 của Mexico đã vượt một loạt các cường quốc kinh tế khác như Hàn Quốc (dự kiến đạt 1.710 tỷ USD), Australia 1.690 tỷ USD và Tây Ban Nha 1.580 tỷ USD, song vẫn đứng thứ hai tại Mỹ Latinh sau quốc gia Nam Mỹ Brazil 2.130 tỷ USD.

Tại Mỹ Latinh, Brazil vẫn duy trì vị trí đứng đầu khu vực, đồng thời đứng thứ 9 trong danh sách 20 nền kinh tế lớn nhất thế năm 2023, nâng 2 bậc so với năm 2022, thời điểm mà quy mô GDP nước này ở mức 1.900 tỷ USD. Theo dữ liệu của IMF, GDP của khu vực Mỹ Latinh năm 2023 ước đạt 6.500 tỷ USD, trong đó Brazil và Mexico chiếm khoảng 39,3%.

Báo cáo mới nhất của IMF cũng cho hay Mỹ sẽ tiếp tục duy trì vị trí nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2023 với GDP ước đạt 26.950 tỷ USD, đứng sau là Trung Quốc với 17.700 tỷ USD.

Theo Forbes, Mỹ duy trì vị trí nền kinh tế lớn nhất thế giới xuyên suốt trong quãng thời gian kể từ năm 1963 cho đến 2023, trong khi Trung Quốc cải thiện mạnh mẽ từ vị trí thứ 4 hồi năm 1960 lên vị trí thứ 2 trong năm 2023.

Phi Hùng

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?