Mexico đánh thuế nhiều hàng hoá Trung Quốc, cao nhất đến 50%
Các container chất cao tại cảng nước sâu Dương Sơn ở Thượng Hải, một trong những trung tâm vận chuyển hàng hóa chính từ Trung Quốc sang Mexico. (Ảnh: Bloomberg).
Các nhà lập pháp Mexico đã thông qua các mức thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu từ châu Á trong bối cảnh Tổng thống Claudia Sheinbaum tìm cách bảo vệ ngành công nghiệp địa phương.
Cụ thể, vào ngày 10/12, Thượng viện Mexico đã bỏ phiếu ủng hộ đạo luật áp thuế từ 5% đến 50% đối với hơn 1.400 sản phẩm từ các quốc gia châu Á không có thoả thuận thương mại với nước này. Đạo luật được thông qua với 76 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 35 phiếu trắng.
Theo Bloomberg, các mức thuế quan mới sẽ có hiệu lực từ năm sau và ảnh hưởng đều nhiều loại sản phẩm từ quần áo đến kim loại và phụ tùng ô tô. Đáng chú ý, trọng tâm chính của đạo luật này là hàng hoá Trung Quốc.
Theo đạo luật, ô tô Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế cao nhất là 50%. Ngành công nghiệp ô tô khổng lồ của Trung Quốc đang chiếm khoảng 20% thị trường Mexico, tăng mạnh so với lượng xe nhập khẩu khiêm tốn vào 6 năm trước.
Các quan chức và hiệp hội ô tô địa phương đều ủng hộ mức thuế nhập khẩu mới, coi đây như một động thái nhằm bảo vệ lĩnh vực sản xuất xe hơi - một trong những động lực chính của ngành công nghiệp Mexico.
Đạo luật mới được thông qua trong lúc chính quyền bà Sheinbaum và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đàm phán thương mại. Giới chuyên gia hy vọng thuế quan mà Mexico áp lên hàng hoá Trung Quốc có thể thúc đẩy Mỹ giảm mức thuế đối với các mặt hàng Mexico như thép, nhôm.
Bộ Tài chính Mexico ước tính các mức thuế quan mới sẽ mang về 52 tỷ peso (tương đương 2,8 tỷ USD) doanh thu vào năm tới. Tuy nhiên, các nhà sản xuất phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc cảnh báo thuế quan mới có thể châm ngòi lạm phát tại Mexico.
Giới chức Trung Quốc đã chỉ trích gay gắt động thái áp thuế mới của Mexico, nhấn mạnh đây là hành động không chính đáng và gây hại.
Cùng với các mức thuế mới, các nhà lập pháp Mexico cũng thông qua một cơ chế trao quyền cho Bộ Kinh tế nước này - cơ quan chịu trách nhiệm về chính sách thương mại - điều chỉnh thuế quan theo ý muốn.