|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

MC Khánh Vy: Kiếm tiền từ năm lớp 3, tự sắm ô tô, mua đất tặng bố mẹ ở tuổi 20

11:14 | 24/09/2021
Chia sẻ
Khánh Vy có thể là gương mặt tiếp theo trở thành MC chính thức của chương trình truyền hình đình đám Đường lên đỉnh Olympia.

Sáng 24/9, Chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã thông báo Trần Khánh Vy (MC Khánh Vy) sinh năm 1999, chính thức trở thành người dẫn chương trình năm thứ 22 cùng MC Ngọc Huy.

Nói về tài năng của nữ MC này, trên Fanpage, nhà Đài đã không ngần ngại mà sử dụng hai câu tả Kiều của Nguyễn Du: "Mai cốt cách, tuyết tinh thần/Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười". Trước đó, Khánh Vy được công chúng biết đến nhiều từ mạng xã hội với đoạn clip nói thông thạo 7 ngoại ngữ.

Đây có thể nói là dấu mốc quan trọng giúp cô nàng xứ Nghệ lấn sân vào lĩnh vực dẫn chương trình, giải trí, trở thành MC của Đài truyền hình Việt Nam và có mức thu nhập khủng ở tuổi 20.

MC Khánh Vy: Kiếm tiền từ năm lớp 3, tự sắm ô tô, mua đất tặng bố mẹ ở tuổi 20 - Ảnh 1.

Nữ MC Khánh Vy. (Ảnh: VTV).

Thành tích học tập đáng nể

Khánh Vy tốt nghiệp chuyên ngành Chính trị Quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Hiện cô đang là MC của một số chương trình truyền hình về giáo dục như ELTS On The Go, Follow Us và Crack'em up.

Ngoài công việc tại VTV, Khánh Vy còn sở hữu kênh YouTube với hơn 1 triệu lượt đăng ký. Các video của Khánh Vy thường chia sẻ những bí quyết học tiếng Anh hiệu quả cũng như đời sống thường ngày.

Có được thành công như hiện tại một phần cũng nhờ vào thành tích học tập đáng nể của Khánh Vy trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường. Nữ MC sinh năm 1998 là cựu học sinh trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Với tiếng Anh, cô có điểm IELTS đạt 7.5; giải Ba cấp tỉnh năm lớp 9; giải Nhất học sinh giỏi toàn trường lớp 10; giải Nhì toàn tỉnh lớp 11 và giải Ba quốc gia ở lớp 12. Nhờ đạt giải Ba môn tiếng Anh, Khánh Vy được tuyển thẳng vào 4 trường đại học. Thi đại học đạt 28,13 điểm, cô quyết định theo học tại Học viện Ngoại giao.

Bên cạnh thành tích khủng, Khánh Vy còn là một người năng động khi tham gia nhiều công tác ngoại khoá. Đơn cử, ba năm học tại Phan có hai năm Khánh Vy giữ chức Bí thư chi đoàn và Ủy viên Ban chấp hành đoàn trường.

Nữ MC từng được vinh danh cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động đoàn của Thành đoàn Vinh và nhận Giấy khen của Khối doanh nghiệp Tỉnh Nghệ An.

Trước khi bén duyên với Đài truyền hình quốc gia, cô từng là cộng tác viên Đài truyền hình Nghệ An, MC Đoàn Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và đảm trách nhiệm vụ dẫn chương trình cho Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An năm 2014 và năm 2015.

Tháng 4/2016, Trần Khánh Vy được mời tham gia chương trình thử tài tiếng Anh trên sóng VTV. Trong chương trình này, Khánh Vy đã chia sẻ khá thoải mái về bản thân, như là: sở thích, khả năng nói viết thông thạo ba ngoại ngữ, châm ngôn sống, thần tượng... bằng tiếng Anh.

Kiếm tiền từ năm lớp 3, mua đất tặng bố mẹ ở tuổi 20

Trong một video, Khánh Vy chia sẻ bản thân bắt đầu làm thêm từ năm lớp 3 cho đến năm lớp 9. Công việc là làm MC cho chương trình về thiếu nhi: "Tôi nhớ khi đó mình chỉ được khoảng 50.000 đồng một số nhưng điều tôi nhận được là những kinh nghiệm chớm nở về ngành truyền hình, tôi biết mình thích gì và muốn làm gì."

Khi vào đại học, tôi đi làm thêm từ năm thứ nhất đến năm thứ tư và nghiêm túc kiếm tiền từ năm thứ hai", nữ MC kể. Ngay từ năm nhất đại học, Khánh Vy đã làm MC cho bản tin Thời sự Quốc tế của VTC1.

Hiện nay, ngoài công việc tại VTV, Khánh Vy còn nhận được chi phí quảng cáo từ kênh YouTube và mức thu nhập từ việc làm MC ở các sự kiện song ngữ.

Chia sẻ về tài chính cá nhân, nữ MC cho biết do ở cùng gia đình nên không tốn tiền thuê nhà. Tiền sinh hoạt hàng tháng khoảng 2 - 2,5 triệu, ăn uống 5 - 6 triệu và rất ít khi ăn bên ngoài.

Tuy nhiên, Khánh Vy tiết lộ mỗi tháng phải dành 30 triệu để trả lương cho nhóm của mình. Trung bình một tháng chi khoảng 50 - 60 triệu để phục vụ công việc và bản thân. "Mức tiền này khá phù hợp với mục đích và nhu cầu sống của mình chứ không có gì phung phí cả", nữ MC sinh năm 1998 nói.

Năm ngoái, trong video 50 điều mình làm được 10 năm qua, Khánh Vy cho biết đã mua được ô tô riêng cho bản thân và tặng bố mẹ một mảnh đất (2018 - 20 tuổi). Ngoài khả năng kiếm tiền giỏi, Khánh Vy đã đặt chân đến 6 quốc gia Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và đều được đi miễn phí dưới dạng đại sứ, khách mời.

Cô cũng ra mắt một group trên mạng xã hội giúp đỡ mọi người cùng học tiếng Anh mang tên "Cùng Khánh Vy học tiếng Anh" hiện có 40.000 người tham gia. Nhờ những thành tích hoạt động khủng, năm 2016, Khánh Vy đã nhận đề cử giải VTV Awards 2016 ở hạng mục Nhân vật Ấn tượng của năm.

Thiên Trường