Với tăng trưởng mạnh ở các mảng kinh doanh chính, MBBank đã ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan và sát với mức kế hoạch đề ra với 4.875 tỉ đồng lãi trước thuế, tỉ lệ nợ xấu giảm về 1,26%.
Báo cáo tài chính hợp nhất quí I/2019 cho thấy, hệ số LDR (dư nợ cho vay khách hàng/tiền gửi khách hàng) đang tăng cao ở mức kỉ lục, gây áp lực về rủi ro thanh khoản.
Bên nhận chuyển nhượng 4,6 triệu cổ phiếu MBB của JPMorgan Vietnam Opportunities là 5 quỹ ngoại khác, trong đó Vietnam Growth Stock Income Mother Fund (3 triệu cp).
Năm 2019, MBBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 23% đạt 9.560 tỉ đồng, tăng vốn điều lệ lên khoảng 25.841 tỉ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 8%, chào bán riêng lẻ 258 triệu cp và ESOP.
Trong quí I, cho vay khách hàng của MBBank tăng 6,7% đạt 229.168 tỉ đồng trong khi số dư nợ xấu tăng 13%. Thu nhập bình quân hàng tháng của nhân viên cũng tăng nhẹ lên 26,69 triệu đồng.
MBBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 2019 đạt 9.895 tỉ đồng, tăng trưởng 27% so với năm 2018. MBBank cũng đang nằm trong nhóm ngân hàng được NHNN xem xét cấp chứng nhận tuân thủ Basel trong quí II/2019.
Trái phiếu có kì hạn 5 năm và 7 năm với mệnh giá phát hành là 100 triệu đồng/trái phiếu. Trước đó, trong tháng 11, MBBank cũng đã huy động thành công hơn 288 tỉ đồng từ trái phiếu thông qua 4 đợt phát hành.
Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, ông Lê Hải nắm giữ vị trí Thành viên cao cấp Ban điều hành kiêm Giám đốc Khối Thẩm định MBBank (từ 6/7/2018).
Phó Tổng Giám đốc thường trực Mcredit cho biết công ty đã tăng trưởng hơn 200% trong năm 2018 và sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng này cả về qui mô và lợi nhuận trong năm 2019. Hiện Mcredit đứng ở vị trí thứ 6 trên thị trường tài chính tiêu dùng.
"Hiện tượng" MBB tăng giá mạnh với khối lượng giao dịch khủng với gần 20 triệu cổ phiếu được khớp lệnh dẫn đến nghi vấn của các nhà đầu tư rằng liệu đây có phải là đợt bán ra của Vietcombank theo kế hoạch thoái vốn khỏi MBBank?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).