|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Máy bay Boeing 737 MAX có thể được hoạt động trở lại vào giữa 2020

12:27 | 25/01/2020
Chia sẻ
FAA có thể sẽ cho phép máy bay 737 MAX của công ty chế tạo máy bay Boeing (Mỹ) hoạt động trở lại trước thời điểm giữa năm 2020, sớm hơn so với đề nghị mà Boeing đưa ra.
Máy bay Boeing 737 MAX có thể được hoạt động trở lại vào giữa 2020 - Ảnh 1.

Máy bay 737 MAX 9 của Boeing hạ cánh tại Seattle, Washington, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo nguồn tin thân cận, ông Steve Dickson, một quan chức của Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), ngày 24/1 đã có những cuộc điện đàm với các quan chức cao cấp của những hãng hàng không Mỹ và cho biết FAA có thể sẽ cho phép máy bay 737 MAX của công ty chế tạo máy bay Boeing (Mỹ) hoạt động trở lại trước thời điểm giữa năm 2020, sớm hơn so với đề nghị mà Boeing đưa ra trong tuần này.

Động thái trên diễn ra khi FAA đưa ra một thông báo về sự tiến triển trong quá trình khắc phục lỗi kỹ thuật ở máy bay 737 MAX của Boeing, qua đó góp phần giúp giá cổ phiếu của Boeing đi lên cho dù những quan ngại gia tăng về việc doanh nghiệp này có thể phải cắt giảm sản lượng máy bay 787 Dreamliner.

FAA và Boeing đã bất đồng hồi cuối năm 2019 về thời gian cho phép hoạt động trở lại của máy bay 737 MAX. Tháng 11/2019, Boeing dự đoán sẽ được FAA chấp thuận cho loại máy bay trên hoạt động trở lại trong tháng 12/2019.

Trong tuần này, tân Giám đốc điều hành (CEO) của Boeing, Dave Calhoun, cho rằng FAA đã “gặp nhiều khó khăn” trong việc cấp phép cho máy bay 737 MAX hoạt động trở lại trong tháng 12/2019.

Ông Calhoun còn cho rằng dự báo đã được điều chỉnh mới nhất của Boeing về thời điểm máy bay 737 MAX được phép hoạt động trở lại đã ước tính thời gian đủ để FAA “không bị nhiều sức ép như đã gặp phải hồi tháng 12/2019.”

Trước đó, Boeing cho biết đã lùi thời gian dự kiến của công ty này về việc máy bay 737 MAX sẽ được phép hoạt động trở lại và "hiện ước đoán máy bay 737 MAX sẽ bắt đầu được hoạt động trở lại vào giữa năm 2020.”

Trong khi đó, theo một nguồn tin khác, Boeing có thể sẽ phải xem xét cắt giảm sản lượng máy bay 787 Dreamliner.

Hồi tháng 10/2019, Boeing đã phải cắt giảm sản lượng máy bay 787 Dreamline từ 14 chiếc/tháng xuống còn 12 chiếc/tháng, do số đơn đặt mua máy bay này của Trung Quốc sụt giảm.

Trong một diễn biến khác, Boeing đã lại hoãn chuyến bay đầu tiên của loại máy bay 777X, dự kiến diễn ra vào ngày 24/1 do thời tiết không thuận lợi.

Theo kế hoạch mới nhất, Boeing sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên của loại máy bay này vào 1 giờ sáng ngày 26/1 (giờ Việt Nam).

Anh Quân

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.