|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Malaysia dự trữ đủ gạo cho 2 tháng rưỡi sau khi Việt Nam hạn chế xuất khẩu

05:30 | 03/04/2020
Chia sẻ
Malaysia còn đủ trữ lượng gạo cho toàn quốc gia trong 2 tháng rưỡi nữa. Thông tin được đưa ra sau những lo ngại về thiếu hụt lương thực khi Việt Nam tạm dừng xuất khẩu gạo do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tuần trước, Việt Nam đã đề tạm ngừng việc kí hợp đồng xuất khẩu gạo ít nhất đến ngày 28/3 để đảm bảo nguồn cung lượng thực trong nước. Điều này dấy lên những lo ngại cho an ninh lương thực toàn cầu.

Malaysia cho biết có đủ nguồn cung gạo khi đã bước vào tuần thứ 2 của tháng thực thi lệnh hạn chế đi lại, gồm đóng cửa biên giới và cho tạm ngừng hoạt động một số hoạt động kinh doanh không thiết yếu, theo channelnewsasia.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Malaysia, quốc gia Đông Nam Á còn 500.000 tấn gạo dự trữ và tiêu thụ 200.000 tấn mỗi tháng. 

Cơ quan này cho biết thêm là họ đã kí được hợp đồng nhập khẩu gạo từ Việt Nam cho đến tận tháng 5/2020 cho dù giá mua khá đắt. Họ sẽ tìm kiếm các nhà xuất khẩu gạo khác từ Pakistan, Ấn Độ, Myanmar và Thái Lan.

Malaysia là nước có 32,6 triệu dân và là tiêu thụ gạo lớn thứ 22 thế giới. Lượng gạo do quốc gia này tự sản xuất chỉ đáp ứng được 60 đến 70% nhu cầu trong nước.

Số ca nhiễm virus corona tại đất nước này đã tăng gấp đôi lên 2.000 ca chỉ trong tuần cuối cùng của tháng 3, con số cao nhất trung khu vực Đông Nam Á. 

Dưới đây là trữ lượng thức ăn của Malaysia theo số liệu cung cấp bởi Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm:

Gạo: 500.000 tấn (tiêu thụ 200.000 tấn/tháng)

Gà: 59.000.000 con (tiêu thụ 43.000.000 con/tháng)

Trứng: 800.000.000 quả (tiêu thụ 620.000.000 quả/tháng)

Thịt: 25.000 tấn (đủ để đáp ứng nhu cầu hiện tại)

Cá: 150.000 tấn (đủ đáp ứng nhu cầu hiện tại)

Lượng dự trữ rau, hoa quả và sữa tươi không được công bố.

Tố Tố