|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Lý do Lotteria Việt Nam vẫn hoạt động dù thua lỗ triền miên nhiều năm

06:49 | 19/04/2021
Chia sẻ
Việt Nam vẫn đóng vai trò là một mắt xích quan trọng của Lotte trong quá trình mở rộng ra Đông Nam Á dù hãng này thừa nhận kinh doanh đang gặp khó khăn.

Lotte GRS nói rằng mảng kinh doanh thực phẩm và bán lẻ ở Việt Nam đang gặp phải nhiều vấn đề do việc xây dựng cơ sở hạ tầng bị tạm dừng và nhập khẩu thiết bị chậm trễ dưới tác động của đại dịch COVID-19.

"Đúng là Lotte GRS sẽ rời thị trường Indonesia nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động nhượng quyền và bán lẻ thực phẩm ở Việt Nam", đại diện của Lotte GRS nói với The Korea Times.

Lý do Lotteria Việt Nam vẫn hoạt động dù thua lỗ triền miên nhiều năm - Ảnh 1.

Lotteria Việt Nam là một trong những chuỗi thức ăn nhanh có độ phủ lớn nhất tại Việt Nam. (Ảnh: Vượng Phát)

Năm ngoái, Lotte GRS thành lập hai pháp nhân Lotte F&G Vietnam và Lotte Foods. Tập đoàn bán lẻ thứ hai tại nước ngoài của nó tại Việt Nam là một công ty con của Lotte GRS, với công ty mẹ là Lotte Holdings có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc.

Năm ngoái, báo cáo tài chính của Lotte GRS không ghi nhận bất kỳ hoạt động thương mại nào với Lotteria Việt Nam. Lotte GRS giải thích rằng điều này là bởi Lotte GRS thuộc về Lotte Holdings và mảng kinh doanh của nước ngoài của nó không thể được tự ghi nhận trên báo cáo tài chính của công ty, theo The Korea Times.

Đầu năm 2020, giá trị sổ sách của Lotteria Việt Nam ghi nhận ở mức 26,8 tỷ won (553 tỷ đồng), song con số này giảm xuống chỉ còn 15,6 tỷ won (322 tỷ đồng) ở thời điểm hiện tại sau khi ghi nhận khoản lỗ định giá 11,2 tỷ won (gần 231 tỷ đồng).  Lỗ ròng của Lotteria Việt Nam trong một năm đã vượt qua mốc 10 tỷ won (206 tỷ đồng).

Theo The Korea Times, Lotte đang có kế hoạch mở rộng mảng kinh doanh nguyên liệu thực phẩm ở Đông Nam Á sang các quốc gia như Lào, Campuchia hay Myanmar thông qua Việt Nam. Dù vậy, do đại dịch COVID-19, kế hoạch mở rộng của Lotte GRS đang bị dừng lại. Lotte GRS hiện đã đầu tư 15,5 tỷ won để mở công ty thực phẩm tại Việt Nam. Lotte GRS đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 1990.

Lotts Holdings được thành lập vào năm 2017 và nhiều công ty con mảng thực phẩm đang chuyển dẫn về công ty này để hưởng những ưu đãi về thuế. Các công ty con sẽ chuyển lại các chi nhánh ở nước ngoài cho Lotte Holdings và sẽ nhận lại khi các thủ tục pháp lý hoàn thành.

"Chúng tôi sẽ chuyển lại các tập đoàn ở nước ngoài cho Lotte GRS từ Lotte Holdings trong năm nay. Dù vậy, việc chuyển nhượng có thể chậm trễ vì tình hình kinh doanh không tốt", một đại diện của Lotte Group nói.

Trước đó, cuối tuần trước, The Korea Times đưa tin rằng hoạt động nhượng quyền của Lotteria đã bị dừng lại ở Việt Nam trong khi đó trụ sở chính tại Hàn Quốc đang xem xét khả năng đóng cửa kinh doanh tại đây trong năm nay. Một nhân viên của Lotte GRS nói rằng "Lotteria Việt Nam và một số đơn vị khác đã đạt đủ điều kiện để đóng cửa từ năm nay".

Ngay sau khi thông tin trên phát đi, Lotteria Việt Nam phủ nhận khả năng đóng cửa và cho rằng nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm là vì "đang có cách hiểu chưa chính xác trong thông tin từ báo chí Hàn Quốc".

Ở thời điểm hiện tại, Lotteria Việt Nam đang có khoảng 268 cửa hàng hoạt động trên cả nước. Con số này bao gồm cả 86 cửa hàng hoạt động dưới hình thức nhượng quyền thương mại.

Thái Sơn