|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Lượng heo chết vì dịch tả Châu Phi năm nay cao gấp gần 4 lần cùng kỳ năm ngoái

16:24 | 16/08/2024
Chia sẻ
Số ổ dịch tả heo Châu Phi và lượng heo chết tính từ đầu năm đến ngày 12/8 tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Theo số liệu của Cục Thú y, tính từ đầu năm đến ngày 12/8, dịch tả heo Châu Phi đã xuất hiện trên 46 tỉnh, thành phố. Số ổ dịch tăng gấp 3 lần và lượng heo bị chết, tiêu huỷ gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 

 Số lượng heo nhiễm bệnh và bị tiêu huỷ trong giai đoạn từ đầu năm đến 12/8 của 2023 - 2024 (Nguồn: Cục Thú y)

Trao đổi bên lề Hội thảo chăn nuôi heo bền vững, ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Thú y cho biết, trong thời gian tới nhu cầu tăng đàn phục vụ cho cuối năm tăng cao. Kèm theo đó, điều kiện thời tiết chuyển mùa ở cả 3 miền, sức đề kháng heo cũng có thể giảm. Những yếu tố này dẫn đến nguy cơ số lượng heo nhiễm bệnh có thể tiếp tục tăng lên. 

“Việc phòng bệnh trong thời gian tới hết sức quan trọng, đặc biệt, người chăn nuôi cần lựa chọn con giống đảm bảo điều kiện an toàn dịch bệnh từ những cơ sở có nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời, các hộ chăn nuôi cần áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh. Hiện tại, Việt Nam đã có vắc xin dịch tả heo Châu Phi và các doanh nghiệp hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu trong nước. Đặc biệt, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cần phải tiêm vắc xin đầy đủ cho heo và áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh khác”, ông Minh nói. 

Ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Thú y (Ảnh: H.Mĩ)

Đại diện Cục Thú y nói thêm trong thời gian tới cơ quan này sẽ tổng hợp kết quả tiêm phòng ở các địa phương. Đồng thời tuyên truyền việc tiêm vắc xin đến các hộ chăn nuôi heo. Ngoài ra, Cục Thú y sẽ cung cấp thêm thông tin cho các địa phương vì liên quan đến việc mua sắm vắc xin.

"Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về hiệu quả hai loại vắc xin đã được cấp phép lưu hành cho các địa phương", ông Minh nói. 

Hiện tại Việt Nam có hai loại vắc xin dịch tả heo Châu Phi là NAVET-ASFVAC (thuộc CTCP Thú y Trung ương Navetco) và AVAC ASF LIVE (thuộc Công ty TNHH MTV AVAC Việt Nam). Trong nửa đầu năm nay, Việt Nam đã cho tiêm hơn 600.000 liều và bảo quản tại kho khoảng 600.000 liều phục vụ cho những tháng cuối năm. 

 Nguồn: Cục Thú y

Bên cạnh việc cung ứng cho thị trường trong nước, vắc xin dịch tả heo Châu Phi của Việt Nam đã được xuất khẩu sang thị trường Philippines và Cộng hòa Dominica. 

Ngoài 2 doanh nghiệp này, Dabaco cũng tham gia nghiên cứu, sản xuất vắc xin dịch tả heo Châu Phi. 

Chia sẻ tại Đại hội Đồng Cổ đông năm 2024 diễn ra ngày 27/4, ông Nguyễn Như So, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Dabaco cho biết dự tính ban đầu, công ty sẽ công bố thương mại vắc xin dịch tả heo châu Phi vào cuối quý II. Tuy nhiên, do một số vấn đề trong quá trình thực hiện, lịch công bố phải lùi sang quý III. 

Ông cũng khẳng định nếu nghiên cứu thành công, giá vắc xin sẽ bán rất đắt. Vắc xin của Dabaco trên cơ sở nghiêm cứu là tiêm một liều chứ không phải hai liều. Chi phí nghiên cứu đến nay cũng đã rất tốn kém. Trong khi dịch tả heo Châu Phi xuất hiện hơn 100 năm nay nhưng vẫn chưa có vắc xin. 

Trao đổi với chúng tôi, Phó Cục trưởng Cục Thú y cho biết tính đến thời điểm giữa tháng 8, vắc xin của Dabaco vẫn đang trong giai đoạn kiểm nghiệm, tiêm thí điểm thực địa. 

Chia sẻ với người viết ông Nguyễn Văn Tuế, Phó Tổng Giám đốc Dabaco cho biết "Dabaco là doanh nghiệp đi sau (trong sản xuất vắc xin dịch tả heo Châu Phi). Hiện doanh nghiệp đang triển khai các bước thử nghiệm. Hy vọng trong thời gian sớm nhất sẽ có sản phẩm vắc xin thương mại. Thời gian công bố vắc xin thương mại phụ thuộc vào kết quả theo dõi, khảo nghiệm của Trung tâm chẩn đoán quốc gia"

H.Mĩ