|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lượng du khách tăng cao dịp Tết và những tín hiệu tích cực của ngành du lịch năm 2022

12:37 | 07/02/2022
Chia sẻ
Dù đại dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, song với việc mở cửa đón khách quốc tế cùng lượng khách nội địa tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán được xem là những tín hiệu tích cực đầu tiên, báo hiệu một năm phục hồi của ngành du lịch.

Sau hai năm COVID-19, ngành du lịch Việt Nam cũng như thế giới đã phải hứng chịu nhiều tác động tiêu cực, mọi hoạt động gần như "tê liệt". Từ một ngành đạt tăng trưởng trên hai con số, đóng góp 33 tỷ USD (tương đương 9,2%) vào GDP cả nước năm 2019, số lượng du khách và doanh thu của ngành này đã đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng.

Bước sang năm 2022, ngay từ những tháng đầu năm, đặc biệt là dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, ngành công nghiệp không khói đã ghi nhận nhiều tín hiệu "phá băng", báo hiệu một năm phục hồi tích cực.

Du lịch nội địa sôi động trong dịp Tết Nguyên Đán

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, các điểm đến du lịch hàng đầu của cả nước tại ba miền đều ghi nhận lượng khách tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Với miền Bắc, theo thông tin từ Sở VHTTDL Lào Cai, tỉnh dự kiến đón trên 70.000 lượt khách, tăng khoảng 25.000 lượt khách so với dịp Tết Tân Sửu 2021. Tỷ lệ đặt phòng hiện tại ở các khu, điểm du lịch của Lào Cai và đặc biệt tại Sa Pa đã đạt khoảng 90% công suất.

Tại Hà Giang, khu nghỉ dưỡng H’Mong Village thông tin nhanh, lượng khách đặt phòng trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 5 Tết đạt trên 50%, còn lại trong hai ngày từ mùng 6 đến mùng 7 Tết đã kín phòng. Tính từ đầu năm 2022 đến thời điểm hiện tại, Hà Giang đã đón trên 365.000 lượt du khách.

Lượng du khách tăng cao dịp Tết và những tín hiệu tích cực của ngành du lịch năm 2022 - Ảnh 1.

Dòng người xếp hàng chờ lên đỉnh Fansipan, Sapa. (Ảnh: VTC News).

Ninh Bình mở cửa đón khách ngoại tỉnh ngay từ ngày mùng 1 Tết. Thống kê sơ bộ, trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán), đã có gần 5.000 lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh đã ghé thăm các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình.

Quảng Ninh trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón trên 40.000 lượt khách du lịch. Dự kiến, Quảng Ninh sẽ đón 200.000-250.000 lượt khách đến các điểm du lịch, cơ sở dịch vụ, tập trung vào các điểm du lịch văn hóa tâm linh, vịnh Hạ Long…

miền Trung, các trung tâm du lịch như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng thu hút lượng khách rất đông đến nghỉ dưỡng, vui xuân.

Tại Đà Nẵng, tổng lượt du khách tham quan, du lịch tại TP Đà Nẵng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 ước đạt 35.939 lượt, tăng 16,71% so với năm 2021, chủ yếu là khách nội địa. Trong đó, khách lưu trú đạt 25.500 lượt, tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ven biển quận. Trong 9 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần (từ ngày 29/1 - 6/2), dự kiến có tổng cộng 404 chuyến bay đưa du khách đến Đà Nẵng.

Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 5 ngày nghỉ lễ tính từ ngày 31/1 đến 4/2 đến Khánh Hòa đạt khoảng 65.500 lượt khách. Tổng lượt khách lưu trú tăng 241,7% so với cùng kỳ năm 2021. Nhiều khách sạn ở Khánh Hòa lần đầu tiên “full phòng” trong hai năm bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch.

Còn tại Lâm Đồng, tổng lượng khách đến tham quan, lưu trú từ 29/1 đến 2/2 đạt khoảng 27.000 lượt khách. Riêng TP Đà Lạt đón 25.000 lượt khách. Dự kiến tổng lượt khách đến Lâm Đồng từ 29/1 đến 6/2 đạt khoảng 80.000 lượt khách.

Trong khi đó tại khu vực miền Nam, hoạt động du lịch cũng không kém phần sôi động, náo nhiệt. Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết trong dịp Tết nguyên đán sẽ đón 368 chuyến bay tới đây. Theo ước tính của ngành du lịch Kiên Giang, trong ba ngày Tết có khoảng 80.000 lượt khách đến Kiên Giang du xuân.

Khách du lịch đến các tỉnh miền Tây cũng ghi nhận số lượng tăng mạnh. Tại An Giang từ 30/1 đến 3/2 lượng khách đến tham quan ước đạt 316.000 lượt, tăng 58% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

Lượng du khách tăng cao dịp Tết và những tín hiệu tích cực của ngành du lịch năm 2022 - Ảnh 2.

Khách dồn dập tới Phú Quốc những ngày đầu năm mới. (Ảnh: Thanh niên).

Tại Trà Vinh, khách đến tham quan du lịch dịp Tết Nguyên đán 2022 cũng tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng lượng khách du lịch đến Trà Vinh tham quan là 64.750 lượt. Đồng Tháp đón và phục vụ khoảng 75.556 lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng ngày mùng 2 Tết lượng khách đến Cà Mau đã tăng cao, lên đến trên 18.000 lượt khách.

Lượng khách tăng cao ở nhiều nơi là tín hiệu vui của ngành du lịch, cho thấy nhu cầu đi du lịch, nghỉ dưỡng của người dân là rất lớn. Điều này cũng cho thấy sức bật của ngành này sau khi được mở cửa hoàn toàn để đón khách du lịch quốc tế, cũng như đưa khách trong nước đi du lịch nước ngoài qua tất cả cửa khẩu quốc tế với thời điểm theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 31/3 tới đây.

Những tín hiệu phục hồi của ngành du lịch 2022

Hành trình tìm lại quy mô hơn 30 tỷ USD từng đạt được trước đại dịch COVID-19 vẫn còn nhiều trăn trở khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường, song tín hiệu đáng mừng là những khó khăn của ngành du lịch đã và đang được nhiều bộ, ngành chung tay tháo gỡ.

Tại Diễn đàn du lịch toàn quốc năm 2021 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức hồi cuối tháng 11/2021, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch từng chia sẻ: “Lần đầu tiên sau 19 tháng, ngành du lịch mới có con số thống kê khách quốc tế đến Việt Nam”.

Điều này như gợi một thực tế về những thiệt hại nặng nề của ngành du lịch trong hai năm qua. Sau 19 tháng “đóng băng” do đại dịch COVID-19, bắt đầu từ tháng 11/2021, Chính phủ cho phép thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn.

Trong giai đoạn này có 5 địa phương đón khách du lịch quốc tế gồm: Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh.

Lượng du khách tăng cao dịp Tết và những tín hiệu tích cực của ngành du lịch năm 2022 - Ảnh 3.

Sau 2 năm ngành du lịch bị tác động bởi dịch COVID-19, chiều 17/11/2021, đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Nam đã xuống sân bay Đà Nẵng. (Ảnh: VGP).

Theo thống kê, qua hai tháng thực hiện Chương trình thí điểm đón khách quốc tế, tính đến ngày 23/1, du lịch Việt đã đón được trên 8.500 du khách quốc tế đến ba địa phương Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam. Khách du lịch chủ yếu từ các nước Liên bang Nga, Uzbekistan, Kazakhstan, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Mỹ, Canada…

Trong đó, Phú Quốc (Kiên Giang) đón được 1.282 khách trên 10 chuyến bay, Khánh Hòa đón được 7.000 khách, Quảng Nam đón được 239 khách.

Mặc dù đây là những con số khiêm tốn, song việc đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam sau nhiều tháng dịch bệnh đã mang tới một khí thế mới để những người trong ngành du lịch vực dậy và tiến tới nhân rộng mở cửa du lịch quốc tế ở các địa phương khác.

Hay trong ngày đầu tiên của năm 2022, ngành du lịch cũng như hàng không đón nhận tin vui khi Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chính thức đồng ý Kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với các địa bàn có hệ số an toàn cao từ ngày 1/1. Sự kiện này cũng đang tạo tiền đề quan trọng để ngành du lịch bắt đầu hành trình trở lại trong năm mới.

Bên cạnh việc mở cửa trở lại với khách quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đang đẩy mạnh các chương trình du lịch nội địa để hiện thực hóa mục tiêu khá tham vọng đón 65 triệu lượt khách năm 2022, trong đó có 5 triệu lượt khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vắc xin”, với tổng thu từ du lịch cả năm dự kiến khoảng 400.000 tỷ đồng.

Với việc phủ vắc xin diện rộng, cùng với dịch bệnh đang được kiểm soát và sự vào cuộc quyết liệt các địa phương, doanh nghiệp, điểm đến đảm bảo an toàn cho du khách, hứa hẹn một năm 2022 nhiều triển vọng phục hồi du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Phương Trang