Sáng 20/6, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi).
Theo chương trình làm việc ngày 16/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) và dự án Luật Tố cáo (sửa đổi), biểu quyết thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi).
Trong phiên họp ngày 2/6, Quốc hội sẽ thảo luận về Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi và dự án Luật Quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định lùi thời gian trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật cạnh tranh (sửa đổi) từ Kỳ họp thứ 3 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 và thông qua tại Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIV.
Chiều nay, 29/5, dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) đã được thảo luận tại nghị trường. Một trong những điểm đáng lưu ý của lần sửa đổi này là việc giữ hay bỏ quy định về đô thị du lịch.
Tại phiên họp sáng nay 26/5, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quôc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quy hoạch.
Theo chương trình làm việc hôm nay (26/5), Quốc hội sẽ thảo luận về Luật quy hoạch, Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.
Theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, chiều nay (23/5) Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi đi thông điệp tới các quan chức ngân hàng rằng có thể sẽ loại bỏ nhiều quy định trong luật cải cách Phố Wall thường được biết đến với tên gọi Dodd-Frank.
Dự thảo Luật Hành chính công là một dự án luật rất đặc biệt, khi không phải do Chính phủ trình như hầu hết các dự án luật khác, mà xuất phát từ sáng kiến của cá nhân đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh.
Startup là gì? – khái niệm này tại Việt Nam vẫn còn là vấn đề tranh luận, từ góc nhìn của Chính phủ đến cộng đồng doanh nhân. Các nhà làm luật xem startup là “khởi nghiệp” và từ đó xếp startup thuộc nhóm “doanh nghiệp nhỏ và vừa”.