|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Louis Land (BII) muốn bán sạch cổ phiếu của Thuduc House

10:47 | 20/10/2021
Chia sẻ
Hiện giá chào bán chưa được công bố. Tạm tính với giá TDH trên thị trường là 11.000 đồng/cp phiên 19/10, Louis Land có thể thu về 125 tỷ đồng từ việc thoái vốn.

Ngày 19/10, Hội đồng quản trị CTCP Louis Land (Mã: BII) đã thông qua việc thoái toàn bộ vốn đang nắm giữ tại CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - Mã: TDH).

Cụ thể, Louis Land sẽ đem bán hết 11,34 triệu cổ phần, tương ứng 10,07% vốn điều lệ tại Thuduc House với giá bán theo giá thực tế trên thị trường, Tổng Giám đốc được giao quyền quyết định.

Chốt phiên 19/10, cổ phiếu TDH điều chỉnh về 11.000 đồng/cp, sau giai đoạn tăng trần nhiều phiên liên tiếp giữa thông tin gia nhập vào hệ sinh thái Louis. Tạm tính với mức giá này, Louis Land có thể thu về 125 tỷ đồng từ việc thoái vốn.

Louis Land (BII) muốn bán sạch cổ phiếu của Thuduc House - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu TDH. (Nguồn: TradingView).

Theo báo cáo tài chính quý III vừa được công bố, Louis Land chỉ sở hữu cổ phiếu TDH với giá trị ghi sổ là 163,7 tỷ đồng. Khoản đầu tư này chưa được thuyết minh cụ thể về giá vốn và mức lãi lỗ bao nhiêu. 

Quý III, kết quả kinh doanh của Louis Land có phần khởi sắc với lợi nhuận hợp nhất gần 3,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 1,5 tỷ. Theo giải trình, trong quý Louis Land đã hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính.

Tính đến cuối tháng 9, Louis Land đi vay tổng cộng 187,7 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ đi vay ngắn hạn từ ngân hàng và công ty chứng khoán.

Louis Land (BII) muốn bán sạch cổ phiếu của Thuduc House - Ảnh 2.

Chi tiết khoản nợ đi vay của Louis Land tính đến cuối quý III/2021. (Nguồn: BCTC Louis Land).

Minh Hằng

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.