Dưới thời ông Phạm Hồng Hải, OCB bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh tay với trọng tâm xử lý nợ xấu, siết chất lượng tài sản và từng bước phục hồi tăng trưởng lợi nhuận.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 của nhiều ngân hàng dần được hé lộ, cho thấy lợi nhuận tiếp tục tăng nhưng phân hóa rõ rệt trong bối cảnh chi phí vốn và rủi ro tín dụng còn hiện hữu.
Chủ tịch OCB Trịnh Văn Tuấn lý giải, tình trạng giá cổ phiếu OCB đang ở mức rất thấp là do "3 năm vừa qua là giai đoạn chưa tốt của OCB". Tuy nhiên, từ năm 2025 và kế hoạch 2026, ngân hàng đang bước vào một chu kỳ mới.
Lãnh đạo ngân hàng OCB cho biết tín dụng toàn hệ thống tăng gần 10% trong nửa đầu 2025 nhờ động lực từ đầu tư công, sự phục hồi của thị trường bất động sản. Đồng thời kỳ vọng dòng vốn sẽ tập trung vào sản xuất kinh doanh, năng lượng tái tạo trong nửa cuối năm.
NHNN đã cho phép OCB tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 1.973 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ của ngân hàng này dự kiến sẽ lên mức hơn 26.630 tỷ đồng.
OCB dự kiến phát hành gần 197,3 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ từ 24.658 tỷ lên hơn 26.630 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025.
Ngân hàng cho biết chi phí dự phòng rủi ro tăng do quy mô tín dụng tăng trưởng, một phần do ảnh hưởng từ nợ quá hạn có tài sản đảm bảo của mảng khách hàng cá nhân khi thị trường còn nhiều biến số khó lường.
Theo đánh giá của Moody’s, việc duy trì xếp hạng BCA và nâng triển vọng lên ổn định phản ánh kỳ vọng về quy mô nguồn vốn trên trung bình sẽ giúp hạn chế rủi ro chất lượng tài sản của OCB.
Chương trình chuyển hóa nguồn lực từ vàng sang nhà của Vinhomes đang là tâm điểm nóng của thị trường bất động sản. Bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng giám đốc CTCP Vinhomes (Mã: VHM) khẳng định chương trình được xây dựng trên cơ sở tính toán dài hạn và quản trị rủi ro nhiều lớp. Khách hàng không chỉ được bảo vệ đa lớp mà trong mọi trường hợp luôn là người ở thế chủ động.