|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lộc Trời nhận gói tín dụng 100 triệu USD từ MB Bank và 6 ngân hàng nước ngoài

16:05 | 24/10/2022
Chia sẻ
Theo đại diện Ngân hàng MB, việc đẩy mạnh cấp tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh đang là ưu tiên hàng đầu của ngân hàng trong những năm tới. Với Lộc Trời, các ngân hàng sẽ giải ngân thông qua việc cấp giống, vật tư nông nghiệp, các dịch vụ nông nghiệp của Lộc Trời cho các liên minh hợp tác xã, hợp tác xã, tổ sản xuất và bà con nông dân liên kết với Tập đoàn.

Lộc Trời  đã ký kết Hợp đồng cấp tín dụng hợp vốn với 7 ngân hàng lớn trong và ngoài nước. Gói tín dụng có hạn mức 100 triệu trong thời gian 3 năm. (Ảnh: Lộc Trời).

Ngày 24/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) đã ký kết Hợp đồng cấp tín dụng hợp vốn với ngân hàng lớn trong và ngoài nước. Gói tín dụng có hạn mức 100 triệu trong thời gian 3 năm và sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động trong các hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất lúa chất lượng cao, đảm bảo nguồn cung cả về số lượng và chất lượng cho các đơn hàng trong thời gian tới.

 

Theo Lộc Trời, sự kiện gạo Lộc Trời thương hiệu Cơm ViệtNam Rice chính thức được bán vào thị trường châu Âu và lên kệ tại hai hệ thống đại siêu thị hàng đầu châu Âu và Pháp - Carrefour và Leclerc đầu tháng 9/2022 là thành công bước đầu giúp nâng cao vị thế lúa gạo Việt Nam trên thương trường quốc tế trong hành trình gần 30 năm “Cùng nông dân phát triển bề vững” của tập đoàn Lộc Trời.

Các đơn hàng liên tiếp gửi đến sau sự kiện này, tính đến tháng 10/2022 đạt trên 400.000 tấn, là cơ sở để tập đoàn đẩy mạnh việc mở rộng sản xuất lớn, tổ chức các vùng trồng theo các yêu cầu của từng thị trường.

Về phía các tổ chức cấp vốn, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) là ngân hàng đầu mối, hợp tác với Ngân hàng Kasikornbank cùng kết nối các ngân hàng First Commercial Bank, Agricultural Bank Of China Limited - chi nhánh Hà Nội, China Construction Bank Corporation - chi nhánh TP HCM, CTBC Bank Co., Ltd., E.SUN Commercial Bank, Ltd. - chi nhánh Đồng Nai để thu xếp nguồn vốn và cùng tham gia gói tín dụng hợp vốn. 

Các ngân hàng giải ngân thông qua việc cấp giống, vật tư nông nghiệp, các dịch vụ nông nghiệp của Lộc Trời cho các liên minh hợp tác xã, hợp tác xã, tổ sản xuất và bà con nông dân liên kết với Tập đoàn.

Việc giải ngân này được tiến hành theo tiến độ mùa vụ, và được số hoá toàn bộ thông qua các ứng dụng công nghệ được phát triển riêng với giao diện dễ sử dụng, giúp nông dân dễ theo dõi tiến độ sản xuất trong suốt thời gian canh tác.

Đại diện các ngân hàng tham gia cho vay hợp vốn, ông Sittiphat Chariyakul - Phó Tổng Giám Đốc, Kiêm Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng Kasikornbank - Chi nhánh TP HCM cho biết Ngân hàng này đã có 77 năm phát triển tại Thái Lan hiện đang mở rộng mạng lưới sang AEC +3 và hiện diện tại 16 nước cùng hơn 82 đối tác tài chính trên toàn cầu và tập khách hàng khoảng 1,85 triệu người.

Ngân hàng Kasikornbank rất vinh hạnh được cùng MB Bank, nhận được uỷ nhiệm của tập đoàn Lộc Trời, trở thành một trong hai ngân hàng đầu mối trong giao dịch hợp vốn 100 triệu USD lần này. Chúng tôi tin tưởng ở năng lực sản xuất và tiềm năng phát triển cũng như uy tín của tập đoàn Lộc Trời để cùng với các đối tác hoàn thành xuất sắc giao dịch hợp vốn này. Chắc chắn Lộc Trời sẽ là đích đến cho các nhà đầu tư tài chính quốc tế danh tiếng trong thời gian rất gần.

Ông Lê Thanh Hạo Nhiên, Giám đốc Tài chính Lộc Trời cho biết đang hợp tác phát triển 1 triệu ha đất nông nghiệp, nhu cầu vật tư cho sản xuất tương ứng 1 tỷ USD, bao gồm nhu cầu vật tư, giống, dịch vụ nông nghiệp khác.

"Chúng tôi đã dự đoán được sự biến động của yếu tố vĩ mô và làm việc với các tổ chức để đảm bảo sự ổn định để yên tâm sản xuất. Lộc Trời đã làm việc với rất nhiều tổ chức trong nước và quốc tế, lần này, Lộc Trời chọn các định chế tài chính nước ngoài thông qua đối tác chiến lược MB Bank.  

Cũng giống như gạo, chúng tôi có thể đưa gạo có thương hiệu Việt Nam ra thế giới, thì ở thị trường vốn, Lộc Trời cũng muốn trở thành một trong những doanh nghiệp đầu tiên đưa thương hiệu Việt Nam tiếp cận các định chế tài chính nước ngoài. Lộc Trời đang có kế hoạch triển khai áp dụng chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) để tương xứng với một doanh nghiệp mang tầm quốc tế".

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Lộc Trời cho rằng với gần 30 năm “cùng nông dân phát triển”, Lộc Trời đã tạo được bộ năng lực cốt lõi trong việc tổ chức sản xuất quy mô lớn, cơ giới hoá đồng bộ với quy trình canh tác khoa học và đội ngũ người Lộc Trời đã gắn bó hỗ trợ bà con nông dân trong mọi hoạt động mùa vụ, điều này giúp Lộc Trời đạt được sự tín nhiệm cao.

Lộc Trời cũng đang có nhiều điểm thuận lợi để mở rộng kinh doanh như an ninh lương thực đang tăng trên phạm vi toàn cầu, lúa gạo Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của các thị trường quốc tế và cuối cùng là chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao

"Nông dân thì rất cần vốn, các ngân hàng cũng muốn làm việc đó, nhưng không thể cho vay. Lộc Trời thay mặt nông dân để đi đàm phán với các ngân hàng và sẽ đảm bảo phân phối lại lợi ích cho nông dân. Đây là yếu tố tiên quyết của phát triển bền vững, ông Thòn cho hay.

Huy Nguyên

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.