|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Loạt ngân hàng lớn bị phạt nặng vì thông đồng trên thị trường ngoại hối

22:15 | 16/05/2019
Chia sẻ
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 16/5 thông báo phạt 5 ngân hàng lớn - trong đó có Barclays và Citigroup - hơn một tỷ euro vì tội thông đồng trên thị trường ngoại hối.

Các ngân hàng khác bị phạt gồm Royal Bank of Scrotland của Anh, JPMorgan của Mỹ và MUFG Bank của Nhật Bản. Tổng số tiền phạt lên tới 1,07 tỷ euro. EC đã phát hiện rằng các bên giao dịch đã thông đồng để ấn định tỷ giá hối đoái sử dụng phòng chat điện tử.

EC cho biết ngân hàng UBS của Thụy Sĩ không bị phạt vì đã tiết lộ vụ thông đồng trên với các cơ quan chức năng.

Ủy viên châu Âu phụ trách lĩnh vực cạnh tranh Margrette Vestager cho biết: "Các quyết định trên đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng ủy ban sẽ không dung thứ cho hành vi thông đồng trong bất kỳ lĩnh vực nào trên thị trường tài chính. Các hành xử của các ngân hàng này hủy hoại sự liêm chính của lĩnh vực ngân hàng, gây hại cho nền kinh tế và người tiêu dùng châu Âu".

Hành động thông đồng nói trên kéo dài từ năm 2007 - 2013, đúng những năm xảy ra hỗn độn do khủng hoảng tài chính.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Bích Liên

Lịch cổ tức tuần tới: TCBS, Hoá chất Đức Giang, Dược Hậu Giang góp mặt, tỷ lệ cao nhất 120%
Trong tuần tới, thị trường chứng khoán sẽ có 39 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai hình thức cho cổ đông.