|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Loạt lãnh đạo Goldman Sachs bị thu hồi gần 100 triệu USD trong vụ 1MDB

06:57 | 24/10/2020
Chia sẻ
Ngân hàng Goldman Sachs phải nộp phạt tổng cộng 5,1 tỉ USD cho các cơ quan quản lí cho phần trách nhiệm liên quan trong vụ bê bối 1MDB. HĐQT ngân hàng đã quyết định thu hồi gần 100 triệu USD đối với các lãnh đạo, cựu lãnh đạo.
Loạt lãnh đạo Goldman Sachs bị thu hồi gần 100 triệu USD trong vụ 1MDB - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Fortune).

Theo Market Watch, hôm 22/10, ngân hàng Goldman Sachs cho biết sẽ nộp tổng cộng 5,1 tỉ USD cho các cơ quan quản lí cho phần trách nhiệm trong vụ bê bối của Quĩ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).

Đồng thời, ngân hàng này cũng yêu cầu các lãnh đạo và cựu lãnh đạo cấp cao phải trả tổng cộng khoảng 100 triệu USD thông qua việc bồi thường và cắt giảm, mặc dù họ không liên quan hoặc không biết gì về vụ bê bối.

Cụ thể, đối với các cựu lãnh đạo, HĐQT Goldman cho biết sẽ thu hồi toàn bộ tiền thưởng từ năm 2011 đối với cựu CEO, cựu COO, cựu CFO và hai cựu phó chủ tịch. Tổng số tiền mà năm cựu lãnh đạo cấp cao này chịu trách nhiệm khoảng 67 triệu USD.

Đối với vị CEO hiện tại, ông David Solomon cùng bốn vị giám đốc đang đương nhiệm, HĐQT ngân hàng quyết định cắt giảm tổng số tiền là 31 triệu USD.

Ngoài ra, ngân hàng cũng đang thực hiện thu lại tổng cộng 76 triệu USD của ba cựu nhân viên có dính líu tới vụ bê bối, bao gồm các ông Tim Leissner, Ng Chong Hwa và Andrea Vella. Trong đó, ông Leissner và ông Hwa đã nhận cáo buộc hình sự và ông Vella bị cấm làm việc trong ngành ngân hàng.

Ngoài ra, chi nhánh của Goldman Sachs tại Malaysia đã nhận tội âm mưu vi phạm Đạo luật chống tham nhũng FCPA. Đối với thỏa thuận bồi thường với chính phủ Malaysia, Goldman đã trả 2,5 tỉ USD và cung cấp bảo đảm thu hồi tài sản 1,4 tỷ đô la.

Goldman Sachs cũng cho biết đã làm việc với các cơ quan quản lí để đảm bảo các miễn trừ và sự ủy quyền cần thiết nhằm giúp việc dàn xếp không ảnh hưởng đến các hoạt động của của ngân hàng.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Lê Huy

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.