|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Lộ trình doanh số 200.000 xe của VinFast

17:03 | 03/03/2025
Chia sẻ
VinFast bắt đầu giảm giá xe, đưa ra nhiều chính sách miễn phí sạc, bảo hành,… để thu hút người tiêu dùng.

Từ tháng này, VinFast tiến hành giảm giá gần như toàn bộ các phân khúc xe. Công ty đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh số trong năm nay sau khi đạt mức tăng trưởng mạnh vào năm 2024. Cuối tuần trước, VinFast thông báo sẽ giảm giá từ 2% đến 14% cho 11 mẫu xe. Mức giảm cao nhất áp dụng cho mẫu VF 9 Eco, với mức giảm 181 triệu đồng.

Đồng thời, hãng cũng sẽ ngừng dịch vụ cho thuê pin. Việc điều chỉnh này giúp khách hàng giảm bớt chi phí ban đầu khi phải mua pin theo quy định. VinFast cho biết rằng nhu cầu thuê pin đã giảm dần kể từ khi ra mắt dịch vụ hơn ba năm trước.

Ngày càng nhiều người mua xe điện chọn mua pin thay vì thuê. Công ty cho rằng chính sách sạc miễn phí và bảo hành lên đến 10 năm cho cả xe và pin đã góp phần vào xu hướng này. Những khách hàng thuê pin trước ngày 1/3 có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ hoặc mua lại pin với giá ưu đãi.

Năm ngoái, VinFast bán được 97.399 xe trên toàn cầu, trong đó 87.000 xe tiêu thụ tại Việt Nam. Hơn một nửa số xe được bán ra trong quý cuối cùng, nhờ chính sách sạc pin miễn phí và việc rút ngắn thời gian xử lý bảo hiểm.

Khách hàng cá nhân của VinFast sẽ tiếp tục được sử dụng dịch vụ sạc pin miễn phí đến ngày 30/6/2027.

 

Ngày 1/3, Chính phủ cũng đã gia hạn miễn phí lệ phí trước bạ cho xe điện đến tháng 2/2027. Chính sách này nhằm thúc đẩy việc sử dụng xe điện, giảm ô nhiễm và hỗ trợ sản xuất. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trong năm nay và hướng tới mức hai con số trong những năm tới.

Năm ngoái, VinFast là hãng xe bán chạy nhất tại Việt Nam. Hãng vượt qua Toyota và Hyundai, hai thương hiệu mỗi hãng bán khoảng 70.000 xe. 

Dù doanh số trong nước cao, VinFast vẫn gặp khó khăn trên thị trường quốc tế. Nhu cầu xe điện giảm và cạnh tranh về giá ngày càng khốc liệt. Theo dữ liệu của công ty, chỉ 10% doanh số xe điện của VinFast trong năm 2024 đến từ nước ngoài.

Xe điện VF 8 của VinFast tại một triển lãm ở Hà Nội cuối năm 2024. (Ảnh: Đức Huy).

Trong quý III/2024, VinFast báo lỗ 550 triệu USD. Tuy nhiên, mức lỗ này đã giảm so với cùng kỳ năm 2023 nhờ chi phí nguyên vật liệu thấp hơn và sản lượng tăng.

Năm nay, VinFast dự kiến tăng hơn gấp đôi sản lượng toàn cầu. Công ty sẽ mở thêm một nhà máy thứ hai tại Việt Nam và xây dựng các cơ sở sản xuất tại Indonesia và Ấn Độ. Tuy nhiên, kế hoạch xây nhà máy tại Mỹ đã bị hoãn lại.

Đức Huy