|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Lo ngại dịch ASF lây lan sau khi xác heo chết được phát hiện tại biên giới Trung Quốc - Nga

18:51 | 05/11/2019
Chia sẻ
Hơn một năm sau khi càn quét đàn heo tại Trung Quốc, dịch tả heo châu Phi có thể đang trở lại con đường được cho là dùng để xâm nhập vào quốc gia châu Á, thông qua Nga.

Mặc dù dịch tả heo châu Phi (ASF) đã hiện diện tại Nga trong 12 năm, virus mới chỉ lây lan mạnh tại Viễn Đông trong vài tháng qua. 

Các nhà chức trách đã báo cáo gần 60 trường hợp bùng phát ở heo rừng và heo nuôi, chủ yếu nằm cách biên giới với Trung Quốc vài km. 

041860d5dd4241b2a4e31d8fb76699bc_6

Nga đã báo cáo hàng chục trường hợp bùng phát dịch ASF gần biên giới với Trung Quốc.

Những con heo rừng nhiễm bệnh có thể đóng vai trò trong việc lây lan xuyên biên giới, theo ông Dirk Pfeiffer, giáo sư về thú y và đời sống khoa học tại City University of Hong Kong.

"Heo rừng rất có thể cũng đã bị nhiễm dịch tại phía bắc Trung Quốc", ông Pfeiffer nhận định.

Trong khi Viễn Đông chiếm chưa tới 2% đàn heo của Nga, sự dai dẳng không thể kiểm soát của virus có thể khiến những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh ở hai bờ biên giới trở nên khó khăn hơn. 

Tại Trung Quốc, dịch tả heo châu Phi đã khiến đàn heo giảm gần một nửa, khiến giá thịt heo tăng cao kỉ lục và định hình lại ngành công nghiệp trị giá 118 tỉ USD của quốc gia châu Á. 

Trải nghiệm của châu Âu đối với dịch ASF cho thấy một khi dịch bệnh tồn tại ở heo rừng, nó rất khó để kiểm soát ở cả heo rừng và heo nuôi nhà, đặc biệt khi số lượng heo rừng lớn và sản xuất heo với diện tích lớn, bán thâm canh hoặc chăn nuôi hộ gia đình nhỏ, lẻ, ông Andriy Rozstalnyy, bác sĩ thú y tại Cơ quan Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết. 

Buôn lậu sản phẩm thịt heo nhiễm dịch, chăn nuôi heo qui mô nhỏ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc lây lan của virus, theo ông Rozstalnyy.

Rosselkhoznadzor, cơ quan theo dõi an toàn sinh học của Nga, đã kêu gọi các biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ những đàn heo tại hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ trong khu vực vào tháng 8, khoảng một tháng trước khi virus tả heo châu Phi được phát hiện trong xúc xích thịt một người Trung Quốc muốn mang qua điểm kiểm soát Zabaykalsk.

Việc vận chuyển hàng hóa trái phép, sự di chuyển của khách du lịch, và việc di cư của đàn heo rừng đều dấy lên rủi ro lây lan bệnh dịch, Rosselkhoznadzor cho hay trong một thông báo hồi tháng 8. 

Ngoài ra, virus có thể lây lan ở heo sống, sản phẩm thịt nhiễm dịch và mùa màng.

"Rủi ro cao"

"Tình hình bất lợi của dịch tả heo châu Phi tại Trung Quốc đã dẫn tới rủi ro nhiễm dịch cao tại khu vực biên giới của Nga và các quốc gia láng giếng", theo Rosselkhoznadzor.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi một con heo nuôi và hai con heo rừng bị chết tại một trang trại ở Primorsky, một tỉnh thuộc trung tâm hành chính Vladivostok, theo Bloomberg.

Sau đó, 275 con heo đã chết và 2.473 con heo đã bị tiêu hủy trong 59 trường hợp bùng phát tại khu vực Primorsky, Amur, và Jewish Autonomous, theo dữ liệu chính phủ Nga gửi lên Tổ chức Thú y Thế giới. 

Mặc dù vậy, dữ liệu bùng phát tại châu Á là không trọn vẹn và không giải thích hoàn toàn gánh nặng của dịch bệnh, ông Rozstalnyy cho biết. 

Ngoài ra việc tổ chức giám sát đang tin cậy và chẩn đoán chính xác bệnh tại những vùng hẻo lánh như vậy là một thách thức rất lớn. 

Theo ông Denis Kolbasov, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Liên bang của khoa virus và vi trùng học, việc xác định nguồn bùng phát dịch bệnh cũng rất khó khăn. Một số nghiên cứu về gen của virus tả heo châu Phi tại Trung Quốc đã phát hiện sự tương đương với những chủng loại ở Đông Âu và Nga, gợi ý có thể chung nguồn gốc. 

Lyly Cao

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.