|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lỗ nặng năm tài chính 2017, Hùng Vương tính bán 'cục vàng' Sao Ta

16:41 | 01/11/2017
Chia sẻ
Trong khi Sao Ta có 1 năm kinh doanh thành công nhất trong lịch sử thì trái lại, Hùng Vương tiếp tục báo về kết quả bết bát, báo lỗ tới 132 tỷ đồng trong năm 2017. 
lo nang nam tai chinh 2017 hung vuong tinh ban cuc vang sao ta
Hùng Vương lỗ 132 tỷ đồng trong năm tài chính 2017

Công ty Cổ phần Hùng Vương (Mã: HVG) vừa thông qua quyết định thoái toàn bộ vốn góp tại CTCP Thực phẩm Sao Ta (Mã: FMC).

Hiện Hùng Vương là cổ đông lớn nhất tại Sao Ta với sở hữu 21,17 triệu cổ phần, tương đương 54,28% vốn. Thời gian và phương thức bán vốn chưa được công bố cụ thể.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV (niên độ tài chính 1/10/2016 - 30/9/2017) của Hùng Vương vừa được công bố cho thấy, công ty chỉ đạt mức lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 6 tỷ đồng trên tổng doanh thu 3.588 tỷ đồng.

Mặc dù kết quả này có phần “khấm khá” so với cùng kỳ năm 2016 khi doanh thu tăng thêm 14% và lợi nhuận phục hồi từ khoản lỗ 113 tỷ đồng. Tuy nhiên điều này không thể cứu cho Hùng Vương khỏi tình trạng lỗ nặng trong năm 2017, lỗ tổng cộng 132 tỷ đồng, gấp 3 lần năm trước đó.

Doanh thu trong niên độ năm 2017 của Hùng Vương chỉ đạt 15.864 tỷ đồng, con số này kém xa so với kế hoạch doanh thu 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng mà HĐQT công ty đặt ra hồi đầu năm.

Diễn biến hoàn toàn trái ngược, Thực phẩm Sao Ta lại có một năm kinh doanh thành công nhất trong lịch sử. Mặc dù doanh thu chỉ đạt 144 triệu USD, hoàn thành 96% kế hoạch năm; tuy nhiên lợi nhuận trước thuế FMC báo đạt 125 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch năm, tăng 60% so với năm trước.

lo nang nam tai chinh 2017 hung vuong tinh ban cuc vang sao ta
Kết quả kinh doanh của Sao Ta những năm gần đây

Ngay sau những thông tin trên, trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay diễn biến giá cổ phiếu của 2 công ty tỏ ra trái ngược. Trong khu Hùng Vương lao dốc, giảm sàn trong phiên, tiếp nỗi chuỗi giảm dài từ hồi tháng 6 thì Sao Ta lại kịch trần, tiếp tục xu hướng tăng cũng đã kéo dài đến tháng thứ 5 liên tục.

Hết phiên giao dịch sáng ngày 1/11, cổ phiếu HVG dừng ở mức 5.520 đồng/cp trong khi cổ phiếu FMC lại đang bay cao ở 21.400 đồng/cp. Nếu như Hùng Vương bán thành công Sao Ta ở mức giá này, số tiền công ty này ước đem về vào khoảng trên 450 tỷ đồng.

lo nang nam tai chinh 2017 hung vuong tinh ban cuc vang sao ta

lo nang nam tai chinh 2017 hung vuong tinh ban cuc vang sao ta
Diễn biến giá trái ngược của cổ phiếu FMC và HVG (Nguồn: VnDirect)
lo nang nam tai chinh 2017 hung vuong tinh ban cuc vang sao ta Hùng Vương không thể hoàn thành kế hoạch năm, tồn kho và phải thu chiếm 70% tổng tài sản

Luỹ kế cả niên độ 2016 - 2017, Hùng Vương ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế âm 60 tỷ đồng, không thể hoàn thành kế ...

Bạch Mộc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.