|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Lo nhân viên phải đi làm xa, Tesla 'dọn nhà' từ California sang Texas

10:11 | 08/10/2021
Chia sẻ
Hãng xe điện đã quyết định chuyển trụ sở sang bang Texas sau 18 năm "đóng đô" tại California kể từ khi thành lập.

Tại cuộc họp cổ đông vào thứ năm, Elon Musk thông báo rằng Tesla đang chuyển trụ sở chính từ Palo Alto (California) đến Austin (thủ phủ tiểu bang Texas).

Cuộc họp diễn ra ngay tại nhà máy lắp ráp xe của Tesla đang được xây dựng ở ngoại ô Austin trên một khu đất giáp sông Colorado, gần sân bay thành phố.

Tuy nhiên, kế hoạch tăng 50% sản lượng tại hai nhà máy ở Fremont (California) và Giga Nevada vẫn không thay đổi bất kể việc dời trụ sở. Elon Musk cười rằng "tại Fremont, các dây chuyền đang kẹt cứng".

Bình luận về việc chuyển trụ sở, Elon Musk nói rằng đó là do giá mua nhà đắt đỏ tại California và nhân lực công ty hầu hết phải di chuyển rất xa để đến nơi làm việc. Quy mô mở rộng của Tesla cũng bị giới hạn tại đây. Nhà máy mới tại Texas sau khi hoàn thành vẫn sẽ mất một thời gian mới có thể đạt được sản lượng mong muốn. Tuy nhiên, việc xây dựng một nhà máy mới vẫn sẽ nhanh và hiệu quả hơn trong việc gia tăng khả năng sản xuất.

Elon Musk đưa ra ví dụ về nhà máy ở Thượng Hải cần 11 tháng để đi vào vận hành nhưng chỉ cần một năm để đạt năng suất cao. Ông cũng hy vọng rằng kế hoạch tại Texas cũng suôn sẻ như vậy.

Lo công nhân phải đi làm xa, Tesla 'dọn nhà' từ California sang Texas - Ảnh 1.

Elon Musk. (Ảnh: Britta Pedersen/CNBC).

Từ năm ngoái, CEO của Tesla càng tỏ thái độ "không vừa mắt" với các lãnh đạo tiểu bang California, theo CNBC. Vào tháng 4 năm 2020,  Musk đã bức xúc và lớn tiếng gọi các biện pháp y tế phòng chống COVID-19 của chính quyền tiểu bang là "phát xít".

Sau đó, Musk chuyển nhà đến Austin, Texas mặc dù ông đã sống tại Los Angeles trong suốt 20 năm. Điều này cũng giúp CEO Tesla giảm một khoản thuế cá nhân.

Hội đồng quản trị của Tesla đã trả tiền cho Musk, giúp ông kiếm được những món hời từ cổ phiếu. Theo InsiderScore, Musk có thể thu về hơn 20 tỷ USD nếu thực hiện các quyền chọn bán cổ phiếu đáo hạn vào cuối năm 2021.

Tiểu bang California có thuế thu nhập cá nhân cao nhất nước Mỹ, đặc biệt đánh vào tầng lớp thượng lưu, trái ngược hoàn toàn với Texas. Tesla cũng không phải là gã khổng lồ đầu tiên rời bỏ California để đến Texas. Oracle và HP đã có động thái này từ năm ngoái.

Texas rất tích cực thu hút và giảm thuế cho các công ty muốn đầu tư vào tiểu bang này, thông qua Đạo luật Phát triển Kinh tế. Sự kiện thương mại và hội thảo nghệ thuật, khoa học – South by Southwest tại thủ phủ Austin là nơi thu hút các nhà tuyển dụng công nghệ.

Luật sư kinh doanh Domenic Romano, đối tác điều hành của Romano Law tại New York, giải thích việc "rời nhà" của Tesla là hoàn toàn bình thường. Một doanh nghiệp tại bang Delaware có thể hoạt động như một công ty "nước ngoài" khi có trụ sở tại California.

Domenic Romano nói thêm: "Ở Texas có ít gánh nặng pháp lý hơn. Nơi đó thân thiện với doanh nghiệp và người sử dụng lao động hơn về nhiều mặt. Với tư cách là một nhà tuyển dụng lao động, bạn sẽ có ít chướng ngại vật phải vượt qua hơn khi ở Texas hoặc Florida, so với California ví dụ như các báo cáo. "

Thống đốc Texas – ông Greg Abbott cho biết Elon Musk ủng hộ "các chính sách xã hội" của bang. Tuy nhiên, Musk đã từ chối cân nhắc về luật hạn chế phá thai mới của tiểu bang.

Theo một bài viết trên Twitter, Musk nói rằng mình không muốn dính líu đến chính trị. Ông tin rằng chính phủ hiếm khi áp đặt lên người dân và mong muốn họ được hưởng hạnh phúc tối đa.

Từ khi thành lập vào năm 2003, Tesla đã nhận rất nhiều ưu đãi từ bang California với các khoản tài trợ không hoàn lại, miễn giảm thuế, cũng như các chính sách có lợi từ Ủy ban Tài nguyên không khí, Ủy ban Năng lượng và Cơ quan tài trợ năng lượng thay thế & vận tải tiên tiến của California.

Tiểu Phượng