|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lion Air dừng khai thác Boeing 737 MAX 8 và gặp nhà sản xuất Boeing

12:36 | 31/10/2018
Chia sẻ
Hãng sẽ yêu cầu nhà sản xuất kiểm tra tất cả các máy bay Boeing 737 MAX 8 của Lion Air và sẽ dừng khai thác loại máy bay này cho đến khi được kiểm tra và đảm bảo an toàn.
lion air dung khai thac boeing 737 max 8 va gap nha san xuat boeing Rơi máy bay ở Indonesia: Lịch sử đen tối của Lion Air trước vụ máy bay rơi xuống biển
lion air dung khai thac boeing 737 max 8 va gap nha san xuat boeing
Máy bay Boeing 737 MAX tại nhà máy của Boeing ở Seattle, Washington, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên quan đến chiếc máy bay Lion Air Boeing 737 MAX 8 bị rơi hôm 29/10 tại vùng biển Karawang của Indonesia, hãng sản xuất máy bay Boeing sẽ gặp đại diện hãng hàng không Lion Air vào chiều 31/10 tại Jakarta.

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn lời Giám đốc điều hành Lion Air, Daniel Putut cho biết: “Chúng tôi có nhiều câu hỏi cho họ vì đây là một chiếc máy bay mới. Lion Air sẽ đệ trình tất cả các quy trình đánh giá lên Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSC).”

Riêng hãng Lion Air sẽ tiến hành đánh giá các phi công, các đội vận hành, đội kỹ thuật và các nguồn nhân lực cũng như kỹ thuật liên quan khác.

Ông Daniel cho biết thêm, hãng sẽ yêu cầu nhà sản xuất kiểm tra tất cả các máy bay Boeing 737 MAX 8 của Lion Air và sẽ dừng khai thác loại máy bay này cho đến khi được kiểm tra và đảm bảo an toàn.

Trước đó, Boeing đã tuyên bố sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho cuộc điều tra chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của Lion Air mang số hiệu JT 610.

Chiếc máy bay này với chế độ LQP PK Boieng 737 MAX được thực hiện vào năm 2018 và mới được Lion Air đưa vào khai thác từ ngày 15/8 vừa qua.

Bộ Giao thông vận tải cũng xác nhận, giấy chứng nhận đăng ký và giấy chứng nhận bay được cấp ngày 15/8/2018 và sẽ hết hạn vào ngày 14/8/2019.

Xem thêm

Đỗ Quyên/Jakarta

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.