|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Lí do nông dân Mỹ vẫn ủng hộ Tổng thống Donald Trump dù chịu tổn thất lớn vì chính sách của ông

20:46 | 22/10/2020
Chia sẻ
Hàng triệu nông dân Mỹ lo ngại rằng nếu cựu phó tổng thống Joe Biden thắng cử năm nay, ông sẽ ban hành nhiều qui định nghiêm ngặt hơn về môi trường và thuế cao hơn.

Wall Street Journal đưa tin, hồi tháng 3/2017, khoảng hai tháng sau khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kì thứ nhất, Ron Prestage kiếm được 309 triệu USD từ khu đất rộng hơn 60 hecta gần thị trấn Eagle Grove, nơi sắp xây dựng một nhà máy sản xuất thịt lợn. 

Dự án xây dựng nhà máy sẽ giúp công ty Prestage Farms Inc. của Ron Prestage kiếm tiền từ các ngành xuất khẩu đang phát triển của Mỹ.

Vài tuần sau khi ông Pregtage khởi động kế hoạch, Tổng thống Trump đã chấm dứt Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Các cuộc chiến thương mại với Mexico, Canada và Trung Quốc sau đó đã khiến lợi nhuận của các nhà sản xuất thịt lợn giảm chóng vánh trong 3 năm, làm hại vụ đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của gia đình Prestage.

"Donald Trump đã khiến mọi thứ biến động hơn với các cuộc chiến thương mại. Nhiều người tức giận với quyết định của ông ấy'", ông Ron bình luận.

Lí do nông dân Mỹ vẫn ủng hộ Tổng thống Donald Trump dù chịu tổn thất lớn vì chính sách của ông - Ảnh 1.

Ron Prestage từng vỡ mộng làm giàu vì chính sách của Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: WSJ)

Mặc dù vậy, vị giám đốc kiêm nông dân 65 tuổi vẫn muốn bầu Tổng thống Trump. Ông và nhiều nông dân khác lo ngại rằng nếu Joe Biden thắng, ông sẽ ban hành nhiều qui định nghiêm ngặt hơn về môi trường và thuế cao hơn. Ron từng bỏ phiếu cho Trump hồi năm 2016.

Iowa là một trong số bang Trung Tây có thể ảnh hưởng lớn tới kết quả bầu cử tháng 11 tới. Khảo sát hồi tháng 9 do Farm Futures thực hiện chỉ ra 75% nông dân dự định bỏ phiếu cho Tổng thống Mỹ, cao hơn tỉ lệ 72,6% hồi năm 2016.

Nhiều cộng đồng vùng nông thôn cũng nghiêng về Trump. Khảo sát tháng 9 do Zogby Analytics và Progressive phối hợp thực hiện cho thấy 49,5% ủng hộ Trump, trong khi 32% ủng hộ cựu phó tổng thống Joe Biden. Khoảng 29% người tham gia khảo sát là nông dân.

Nhiệm kì của Tổng thống Trump là một bài toán hóc búa với nông dân Mỹ. Các động thái thương mại của ông đã mở rộng cánh cửa cho xuất khẩu của họ, nhưng đôi khi cũng khiến thị trường nông sản Mỹ chao đảo và tạo điều kiện cho nhiều đối thủ trong lĩnh vực này.

Quyết định bãi bỏ qui định về môi trường đã giúp nông dân Mỹ giảm bớt nỗi lo sợ chính phủ can thiệp quá mức, nhưng lập trường cứng rắn về nhập cư của Tổng thống Trump đã khiến nhiều nhà máy sữa và đóng gói thịt thiếu nhân lực.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo doanh thu ròng của nông nghiệp Mỹ năm nay sẽ đạt 102,7 tỉ USD, cao hơn 65% so với 2016. Nhưng các khoản chi của chính phủ đã chiếm hơn 1/3 số đó, tăng 21% so với 4 năm trước. 

Để giảm tác động của đại dịch và chiến tranh thương mại, Bộ Nông nghiệp Mỹ muốn cấp 37,2 tỉ USD cho nông dân và chủ trang trại trong năm nay, cùng với cam kết hỗ trợ thêm 14 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Trump hồi giữa tháng 9.

Nông dân vùng Trung Tây chủ yếu ủng hộ Donald Trump. Khoảng 82% nông dân ở bang Iowa nói rằng họ định tiếp tục bỏ phiếu cho Tổng thống Trump, trong khi chỉ 12% nông dân muốn chọn Biden, theo khảo sát của Farm Journal Inc. hồi tháng 9. 

Kết quả khảo sát năm 2016 của Farm Journal ở vùng Trung Tây cũng cho thấy tỉ lệ nông dân ủng hộ Trump chiếm tỉ lệ áp đảo so với bà Hillary Clinton, với tỉ lệ lần lượt là 84% và 6%.

Nhạc Phong