|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Số người cược Tổng thống Donald Trump thắng cử cao hơn gấp rưỡi số người cược ông Joe Biden

04:40 | 27/10/2020
Chia sẻ
Số liệu của các nhà cái cho thấy số người cược cựu phó tổng thống Joe Biden thắng cử chỉ bằng một nửa số với số người tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ thắng.

Oddschecker, trang so sánh tỉ lệ đặt cược toàn cầu, thông báo rằng, trong vòng một tháng qua, 57,54% số người đặt cược tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ giành thắng lợi, trong khi chỉ 34,17% số người đặt niềm tin vào cựu phó tổng thống Joe Biden, theo Newsweek.

Dù số lượng người đặt niềm tin vào Trump cao hơn gần gấp đôi so với đối thủ, các chuyên gia cá cược chỉ ra rằng trong 24 giờ qua, mọi nhà cái trên Oddschecker đều giảm tỉ lệ Trump tái đắc cử. Tỉ lệ cược dành cho Trump đã thay đổi từ 6-4 lên 7-4, nghĩa là cơ hội tái đắc cử của ông chỉ còn 36,4%.

Ngược lại, cơ hội thắng của Biden lại có xu hướng tăng. Ngày 20/10, tỷ lệ cược dành cho ông là 10-17, nghĩa là cựu phó tổng thống có 63% cơ hội đắc cử. Hôm sau, tỷ lệ cược của Biden là 8-15, nghĩa là cơ hội chiến thắng của ông tăng lên 65,2%.

Số người cược Tổng thống Donald Trump thắng cử cao hơn gấp rưỡi số người cược ông Joe Biden - Ảnh 1.

Trước cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng tối 22/10 ở thành phố Nashville, Oddschecker xác định cựu phó tổng thống Biden có 81,8% cơ hội giành chiến thắng. (Ảnh: CBS)

"Dù các nhà cái đoán cơ hội chiến thắng của Trump đã giảm, giới cá cược thể thao trực tuyến lại không nghĩ như vậy", người phát ngôn của Oddschecker bình luận.

Tới 3/4 số người cược bầu cử Mỹ hôm 21/10 tin rằng Trump thắng, và chỉ 24% số người cá cược hi vọng vào chiến thắng của ông Joe Biden.

Bầu cử Mỹ sẽ diễn ra sau gần hai tuần nữa và trong bối cảnh ấy, hoạt động cá cược trở nên sôi động. 

Trước cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng tối 22/10 ở thành phố Nashville, Oddschecker xác định cựu phó tổng thống Biden có 81,8% cơ hội giành chiến thắng trong trận đối đầu trên truyền hình với tỉ lệ cược là 2-9, trong khi Trump cách xa ở vị trí thứ hai với tỉ lệ cược 3-1.

Luật pháp Mỹ cấm cá cược chính trị, song Anh và một số quốc gia khác cho phép. Một nhà cái tiết lộ bầu cử Mỹ là sự kiện cá cược lớn nhất trong năm 2020 với số tiền cược có thể lên tới gần 400 triệu USD vào ngày 3/11. 

Betfair, một nhà cái ở Anh, đã nhận gần 200 triệu USD và dự kiến tiếp nhận hàng chục triệu USD nữa trong vòng hai tuần tới. Họ dự đoán số tiền đặt cược vào kết quả bầu cử năm nay có thể đạt 300 triệu bảng (392 triệu USD) - một mức kỉ lục. 

Tổng số tiền đặt cược trên Sàn giao dịch Betfair đã lên đến 150 triệu bảng, gấp đôi số tiền cược ở cùng kì của cuộc bầu cử năm 2016. Hồi ấy Betfair đã nhận tổng số tiền đặt cược 199 triệu bảng (260 triệu USD) - cũng là một số kỉ lục.

Nhạc Phong