Mới đây, các diễn đàn mạng xã hội đang xôn xao về vụ việc một chủ vườn lan tại Hà Nội đã "ôm" 200 tỷ đồng tiền đặt mua cây lan theo kiểu lúa non của khách và bỏ trốn.
Bên cạnh cây lan đột biến giá 250 tỷ đồng, các lá non và kie của cây lân đột biến cũng được đem đi giao dịch với tổng trị giá hơn 50 tỷ đồng trong một sự kiện chuyển giao tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.
Theo ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐTV VSDC, để thu hút nhà đầu tư nước ngoài quay lại sau giai đoạn rút ròng kỷ lục, thị trường cần giải quyết bài toán phòng vệ rủi ro tỷ giá cho nhà đầu tư gián tiếp, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý và cải thiện chất lượng hàng hóa.