Gói tín dụng được MSB thiết kế áp dụng cho cả khách hàng cá nhân vay tín chấp và vay thế chấp. Bên cạnh đó, MSB còn tiến hành cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ cho những khách hàng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.
VietABank tuy có khung lãi suất thay đổi so với tháng trước ở một số kì hạn nhưng mức lãi suất cao nhất hiện vẫn là 8%/năm khi khách hàng gửi tiền online kì hạn 24 tháng hoặc tiết kiệm bậc thang gửi từ 500 triệu đồng trở lên trong kì hạn 13 hoặc 15 tháng.
Tháng 4 này, NCB công bố biểu lãi suất tiết kiệm mới với mức lãi suất cao nhất là 8,3%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy tại kì hạn 24, 30 hoặc 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.
Tháng 4 này, Bac A Bank công bố biểu lãi suất mới với một số thay đổi tại các kì hạn gửi trong hình thức tiết kiệm thường. Trong đó, lãi suất cao nhất tại ngân hàng là 7,8%/năm tại các kì hạn dài từ 13 tháng trở lên, lĩnh lãi cuối kì.
Trong tháng 4/2020, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại VietinBank là 6,8%/năm được áp dụng cho khách hàng cá nhân tại kì hạn 12 tháng và từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.
Tháng 4 này, DongA Bank đã công bố biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm với một số điều chỉnh ở các kì hạn ngắn và ở các sản phẩm chuyên biệt sẵn có của ngân hàng.
Ngày 31/3/2020, Thống đốc Lê Minh Hưng đã ký chỉ thị số 02/CT-NHNN yêu cầu toàn ngành thực hiện các biện pháp khẩn cấp để cùng cả nước chống đại dịch CoVid- 19. Ngay sau đó, cuộc họp “khẩn” giữa lãnh đạo NHNN với đại diện 20 NHTM lớn được triệu tập nhằm triển khai nhanh tinh thần của Chỉ thị này. Tiền phong trao đổi nhanh với Phó Thống đốc thường trực NHNN – ông Đào Minh Tú.
Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại LienVietPostBank tháng 4 này vẫn duy trì ở mức 7,9%/năm dù biểu lãi suất của một số sản phẩm huy động tại ngân hàng có sự điều chỉnh.
Tháng 4 này, VPBank đã có một số điều chỉnh trong biểu lãi suất tiền gửi ở các sản phẩm tiết kiệm đa dạng. Khách hàng tùy theo hạn mức gửi tiền sẽ nhận được lãi suất khác nhau ở các kì hạn khác nhau.
Nợ xấu tiếp tục gia tăng nhưng lợi nhuận ngành ngân hàng vẫn tăng hai chữ số trong nửa đầu năm. Động lực đến từ tăng trưởng thu nhập lãi, nguồn thu ngoài lãi và khả năng kiểm soát chi phí, trong khi áp lực trích lập dự phòng chưa phản ánh hết rủi ro từ chất lượng tài sản.