Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, năm 2024, dự báo nước ta tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức đan xen với thuận lợi, thời cơ, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.
Trải qua hơn 3/4 chặng đường năm 2023, hình ảnh gói gọn trong hành trình vừa qua là dòng chữ "kinh tế buồn" với cả người lao động, doanh chủ và giới đầu tư. Đứng trước viễn cảnh khó khăn bủa vây ngay từ đầu năm, Chính phủ đã rất quyết liệt trong việc đẩy nhanh và mạnh "chính sách nới lỏng" trên cả hai mặt trận tài khoá và tiền tệ. Tuy nhiên, chính sách luôn cần thời gian thẩm thấu và tốc độ nhanh hay chậm còn tuỳ vào bối cảnh trong và ngoài nước.
Trong 10 tháng đầu năm, nền kinh tế có nhiều điểm tích cực như lạm phát thấp cách xa mức mục tiêu, giải ngân vốn đầu tư công tăng 22,6% so với cùng kỳ, xuất khẩu, sản xuất công nghiệp dần hồi phục.
Theo chuyên gia, tâm lý lạc quan có thể một yếu tố bất ngờ cho tăng trưởng GDP của Việt Nam trong những tháng cuối năm, tạo sự khởi sắc trong quý IV và sang các tháng đầu năm tới.
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, kinh tế vĩ mô tháng 8 và 8 tháng đầu năm cơ bản ổn định. Nền kinh tế dần lấy lại đà tăng trưởng, tháng sau tích cực hơn tháng trước.
Với quy mô dân số vượt mốc 100 triệu dân sẽ là nguồn lực vững vàng cho thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội sắp tới. Không chỉ thế, cơ cấu dân số của chúng ta đang ở trong thời kỳ lợi thế với gần 70% dân số trong độ tuổi lao động. Đây là nền tảng, cơ hội cho Việt Nam tận dụng để tăng trưởng và phát triển.
Trong 8 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn song các xu hướng tiêu cực đã giảm dần, chỉ số sản xuất công nghiệp đã nhích dần và gần đạt mốc đảo chiều tăng trưởng, xuất khẩu cũng bớt đà suy giảm, Việt Nam cũng xuất siêu kỷ lục tới 20 tỷ USD,....
Trong 7 tháng đầu năm, lạm phát được kiểm soát khi CPI tăng 3,12%, tuy nhiên, sản xuất công nghiệp giảm 0,7%, xuất khẩu giảm 10,6% trong khi nhập khẩu giảm 17,1% cho thấy tình hình khó khăn của nền kinh tế.
Theo chuyên gia Nguyễn Xuân Thành, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 6,5% gần như bất khả thi nhưng quan trọng hơn hết là khả năng phục hồi của nền kinh tế để đạt tốc độ tăng trưởng tốt trong năm 2024 và 2025.
Bức tranh kinh tế nửa đầu năm 2023 bao phủ bởi nhiều gam "màu xám" như: Xuất khẩu giảm sâu, lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng cao. Tuy nhiên, cũng có những tín hiệu đảo chiều tích cực dần xuất hiện ở tăng trưởng sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ hay giải ngân vốn đầu tư FDI,...
Theo báo cáo của Chính phủ, áp lực đáo hạn và trả nợ rất lớn khiến một số doanh nghiệp lớn hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực phải bán tài sản với giá trị thấp, bị mua lại hoặc sáp nhập để giảm bớt khó khăn về dòng tiền, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.
"Tôi vừa đọc báo cáo kinh tế vĩ mô chi tiết và thấy rằng bức tranh kinh tế trong 4 tháng đầu năm chưa có gì sáng. Thậm chí, có ý kiến cho rằng kinh tế có thể khởi sắc từ cuối quý II nhưng có thể cũng rất khó khi dựa vào một số chỉ số thị trường", TS. Trần Du Lịch cho hay.
Theo TS. Võ Trí Thành, Mỹ là quốc gia phát triển nhưng còn phải chấp nhận chịu đau để chống lạm phát mặc dù có tính đến tăng trưởng còn Việt Nam hướng tới rất nhiều mục tiêu, tức là đa mục tiêu gồm vừa bảo đảm ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy vĩ mô, an toàn hệ thống, phục hồi kinh tế như vậy thách thức hơn rất nhiều.
Kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng có nhiều tín hiệu tích cực; đặc biệt, trong tháng 4, nhiều chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn ban hành từ đầu năm đến nay bắt đầu có hiệu ứng tác động.
Trong 11 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,53 tỷ USD.